Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đăng cai Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019

Mai Hoa| 28/06/2019 13:36

(HNMO) - Sáng 28-6, tại Hà Nội, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã thông báo về Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019.

Năm nay, Hà Nội đăng cai giải đấu và đã quy tụ số vận động viên đông nhất từ trước đến nay với hơn 1.200 kỳ thủ thuộc hơn 40 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành đăng ký tham dự.


Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Anh Thư cho biết, đây là lần đầu tiên Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc tranh Cúp Vietcombank năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội, và chính sức hút của Thủ đô đã góp phần thu hút con số vận động viên tham dự với quy mô rất lớn.

Diễn ra từ ngày 30-6 đến 10-7 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, các kỳ thủ sẽ đua tranh 128 bộ huy chương cá nhân và đồng đội ở 4 nội dung thi đấu: Cờ nhanh, cờ chớp (từ ngày 30-6 đến 2-7), cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống (từ ngày 3 đến 10-7) theo 8 nhóm lứa tuổi từ U6 đến U20.

Giải thu hút nhiều kỳ thủ hàng đầu quốc gia, giành nhiều huy chương tại các giải Trẻ châu Á và Đông Nam Á tham gia như Nguyễn Lê Cẩm Hiền (12 tuổi), Nguyễn Thiên Ngân (14 tuổi), Bạch Ngọc Thùy Dương (16 tuổi)...

Thông qua giải đấu, các kỳ thủ giành giải cao sẽ có cơ hội tham dự Giải Cờ vua trẻ xuất sắc, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Hải Phòng. Ngoài ra, những kỳ thủ giành Huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn cũng có cơ hội được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới năm 2020 tại Slovevia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đăng cai Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.