Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên tiếp bất ngờ ở bảng thành tích cá nhân Giải Xe đạp quốc tế VTV

Mai Hoa| 04/09/2019 15:54

(HNMO) - Chặng thứ 4 Giải Xe đạp quốc tế VTV năm 2019 đã khép lại trưa 4-9 tại Ninh Bình sau hành trình đua cá nhân tính giờ dài 9km tại Sầm Sơn (xuất phát từ đền Độc Cước đến ngã 3 Hồ Xuân Hương - Tô Hiến Thành ở Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Chặng đua này tiếp tục đánh dấu sự xáo trộn đáng kể trong bảng tổng sắp đua tính giờ cá nhân. Cụ thể, trong số 5 tay đua nằm trong tốp dẫn đầu đoàn đua ở chặng này, ghi danh 3 ngoại binh chưa tạo nhiều dấu ấn ở các vòng đua trước, gồm tay đua Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) - về Nhất chặng với 10 phút 38 giây 12; tay đua Saccani Williams (Velofit Australia) -  xếp hạng Ba với 10 phút 52 giây 39 và tay đua Mirsamad Pourseyedi (Hà Nội) - xếp hạng Năm với 10 phút 59 giây 92. Xếp Nhì và xếp vị trí thứ Tư đều là 2 tay đua người Hà Nội đang thi đấu cho Lộc Trời An Giang, gồm Trịnh Đức Tâm (10 phút 51 giây 36) và Quàng Văn Cường (10 phút 53 giây 77).

Với kết quả này, trên bảng xếp hạng cá nhân, Áo vàng dành cho tay đua hoàn thành 4 chặng với tổng thời gian ít nhất tiếp tục đổi chủ. Lần này, người được Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai) chuyển giao chiếc Áo vàng danh giá là Loic Desriac - đồng đội của Parra Jordan. Bù lại, Parra Jordan được giữ Áo xanh dành cho tay đua rút đích tốt nhất. Chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ thi đấu xuất sắc thuộc về Quàng Văn Cường (Lộc Trời An Giang).

Kết thúc chặng 4, đoàn đua đã di chuyển về Hà Tĩnh, chuẩn bị cho chặng 5 Hà Tĩnh - Quảng Bình sẽ diễn ra ngày 5-9 với lộ trình dài 139km, từ Quảng trường Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) đến thị trấn Phong Nha (Quảng Bình).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp bất ngờ ở bảng thành tích cá nhân Giải Xe đạp quốc tế VTV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.