Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 500 vận động viên quyết liệt tranh tài tại quận Hoàng Mai

Mai Hoa| 18/09/2019 13:00

(HNMO) - Sáng 18-9, cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Hoàng Mai - đơn vị cuối cùng trên địa bàn thành phố tổ chức thi chung kết cấp quận, huyện, thị xã - đã được tổ chức tại khu vực Trung tâm Hành chính quận (phường Thịnh Liệt).

Cuộc chạy đã diễn ra sôi nổi và quyết liệt với sự tham gia của hơn 500 vận động viên tiêu biểu thuộc 55 đơn vị, tranh tài ở cả nội dung phong trào và nâng cao.

Tới dự và tham gia chạy hưởng ứng cổ vũ phong trào có Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh và các lãnh đạo quận Hoàng Mai: Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch HĐND quận Lê Minh Trường... 

Các đồng chí lãnh đạo chạy hưởng ứng cổ vũ phong trào

Phó Chủ tịch UBND quận Trần Quý Thái,  Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Hoàng Mai cho biết: "Nhằm thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo giải chạy của quận đã phát động và triển khai Giải chạy Báo Hànộimới đến 14 phường và các đơn vị trong toàn quận. 100% các đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Qua đó, lựa chọn được các vận động viên tiêu biểu tham dự Cuộc thi chung kết cấp quận". 

Vận động viên quận Hoàng Mai quyết liệt tranh tài

Tại cuộc thi chung kết của quận, hơn 500 vận động viên tiêu biểu thuộc 55 đơn vị trên địa bàn quận Hoàng Mai đã cùng tranh tài quyết liệt và sôi nổi trên đường chạy cự ly 1.000m, 1.750m, 2.000m và 5.000m theo các bảng phong trào và nâng cao của các khối trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

Kết quả, các giải Nhất cá nhân nam, nữ bảng phong trào thuộc về Nguyễn Trung Tín (THCS Đền Lừ), Nguyễn Trang Anh (THCS Thanh Trì), Nguyễn Hoàng Hải (THPT Hoàng Văn Thụ), Vũ Thị Thanh Thủy (THPT Mai Hắc Đế), Bùi Trí Tuệ, Nguyễn Thị Lan (đều của phường Hoàng Liệt), Nguyễn Hoàng Nam (Tiểu đoàn 610), Dương Thị Hiền (Bảo hiểm xã hội quận).

Các giải Nhất cá nhân nam, nữ bảng nâng cao: Nguyễn Thành Trung, Lê Hà Chi (đều của THCS Lĩnh Nam), Trần Huy Đạt (phường Hoàng Liệt), Nguyễn Bình (Công an quận).

Các giải Nhất đồng đội bảng phong trào thuộc về nam THCS Đền Lừ, nữ THCS Thanh Trì, nam THPT Hoàng Văn Thụ, nữ THPT Mai Hắc Đế, nam, nữ phường Hoàng Liệt, nam Tiểu đoàn 610, nữ Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing.

Các giải Nhất đồng đội bảng nâng cao thuộc về nam, nữ THCS Lĩnh Nam, nam phường Hoàng Liệt, Ban chỉ huy quân sự quận. Các giải Nhất toàn đoàn thuộc về THCS Lĩnh Nam, THPT Mai Hắc Đế, phường Hoàng Liệt, Tiểu đoàn 610.

Như vậy, tính đến ngày 18-9, toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành cuộc thi chung kết cấp quận, huyện, thị xã. Các cuộc thi chung kết đều diễn ra thành công, tranh tài hấp dẫn, tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn.

Hiện tại, các đội tuyển của 30 quận, huyện, thị xã đều dần được lên khung, sẵn sàng cho đợt tập huấn cao điểm trước thềm cuộc thi chung kết giải cấp thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 500 vận động viên quyết liệt tranh tài tại quận Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.