Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng công tác y tế, chăm sóc vận động viên

Mai Hoa| 23/09/2019 07:01

(HNM) - Nhằm bảo đảm công tác y tế, an toàn sức khỏe và chăm sóc phục hồi cho các vận động viên tham gia cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi chung kết.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27-2-2019 của UBND thành phố về việc tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019, ngay từ đầu tháng 3-2019, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt giải chạy, bao gồm cả phương án chuẩn bị cho cuộc thi chung kết.

Cụ thể: Sở Y tế Hà Nội sẽ bố trí phương tiện, thuốc, trang thiết bị thường trực tại địa điểm tổ chức để sẵn sàng cấp cứu nếu có tình huống xảy ra trong quá trình diễn ra các hoạt động của giải. Bên cạnh đó, các đội cấp cứu lưu động được chuẩn bị sẵn sàng nhằm dự phòng, kịp thời ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu do chấn thương, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm...

Như thông lệ hằng năm, Sở Y tế Hà Nội sẽ bố trí một tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương và bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thường trực tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, trong suốt quá trình tổ chức chung kết giải chạy.

Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 bố trí một tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương, di chuyển cùng đoàn vận động viên tham dự chung kết giải chạy theo sự phân công của Ban Tổ chức. Sở Y tế Hà Nội còn yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc bảo đảm công tác thường trực cấp cứu tại đơn vị, sẵn sàng tham gia vận chuyển người bệnh, cấp cứu kịp thời khi có yêu cầu.

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 sẽ diễn ra vào sáng 29-9-2019, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội, sớm hơn 1 tuần so với thời gian được xác định trong Kế hoạch số 54/KH-UBND (dự kiến là sáng 6-10-2019).

Vì vậy, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở sẽ nhanh chóng triển khai các đầu việc, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và sự an toàn của vận động viên trong cuộc thi chung kết. Báo Hànộimới cũng đã xây dựng sơ đồ vị trí của các đơn vị, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội sắp xếp lán y tế ở vị trí gần khu vực đích.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng các phương án dự phòng, các đoàn dự giải hoàn toàn có thể yên tâm về công tác chăm sóc vận động viên tại cuộc thi chung kết năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng công tác y tế, chăm sóc vận động viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.