Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Hơn 32.600 học sinh sẽ không có cơ hội vào lớp 10 công lập

Thanh Tàu| 09/04/2019 15:24

(HNMO) - Ngày 9-4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 các trường công lập.

Theo đó, năm học 2019-2020, toàn thành phố có 112 trường THPT công lập tuyển 67.299 học sinh lớp 10.

Trong khi đó, số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp THCS năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh là 99.997. Như vậy, sẽ có 32.698 học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập - đây là con số lớn nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố đang thực hiện chủ trương mỗi năm học giảm 3% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập để thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS. Những học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập vẫn có thể lựa chọn học ở các trường trung cấp nghề, trường THPT tư thục hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra ngày 2 và 3-6-2019. Thí sinh sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ.

Phụ huynh và học sinh xem chỉ tiêu tuyển sinh các trường tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Hơn 32.600 học sinh sẽ không có cơ hội vào lớp 10 công lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.