Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 chính thức trên báo Hànộimới điện tử

T.Minh| 14/07/2019 06:23

(HNMO) - Sáng nay, 14-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và kết quả phân tích phổ điểm.

→ Xem điểm thi THPT quốc gia TẠI ĐÂY

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, môn giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất - 7,37 điểm. Có gần 800 thí sinh đạt điểm 10 ở môn thi này.

Môn địa có điểm trung bình là 6,0 và có 42 bài thi đạt điểm 10.

Môn vật lý có điểm trung bình là 5,57 và có 2 bài thi đạt điểm 10.

Điểm trung bình của môn toán là 5,64. Có 12 thí sinh đạt điểm 10 và hơn 10.000 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên trong tổng số gần 900.000 thí sinh dự thi.

Điểm trung bình môn ngữ văn là 5,49. Có 470 thí sinh đạt điểm 9 trở lên và trên 70% học sinh đạt từ 6 điểm trở lên.

Điểm trung bình môn tiếng Anh là 4,36. Có 300 thí sinh đạt điểm 10 và hơn 20.000 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên trong tổng số hơn 800.000 thí sinh dự thi.

Điểm trung bình môn sinh học là 4,68. Có 39 thí sinh đạt điểm 10 và 1.400 thí sinh đạt điểm 9 trở lên trong tổng số gần 340.000 thí sinh dự thi.

Điểm trung bình môn lịch sử là 4,30. Có 80 thí sinh đạt điểm 10 ở môn thi này và hơn 3.000 thí sinh đạt điểm 9 trở lên trong tổng số gần 570.000 thí sinh dự thi.

Sau khi có điểm thi, thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến và phiếu đăng ký xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 22-7 đến 17h ngày 29-7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức theo phương thức trực tuyến. Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Phụ huynh và các thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 chính thức trên báo Hànộimới điện tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.