Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải Mai Vàng 2018 “thẳng tay” loại nghệ sĩ có hành động phản cảm

Hoàng Lân| 06/12/2018 09:33

(HNMO) – Ngày 6-12, Ban tổ chức giải thưởng Mai Vàng công bố danh sách Top 5 các hạng mục vào vòng bầu chọn của giải do Hội đồng Tư vấn nghệ thuật bình chọn.

Loại Trường Giang vì có hành động phản cảm

Trên tinh thần tôn trọng gần như tuyệt đối kết quả đề cử của bạn đọc, Hội đồng Tư vấn nghệ thuật và Ban tổ chức chỉ xem xét những trường hợp có vi phạm thể lệ, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, bị công luận chỉ trích, bị cơ quan quản lý nhắc nhở và về chuyên môn còn ít nhiều băn khoăn. Thực tế qua thẩm định chuyên môn, hội đồng tư vấn chỉ đề xuất một số trường hợp, được Ban tổ chức đồng thuận.

Chẳng hạn, ca sĩ Thu Hằng được bạn đọc đề cử với số phiếu cao trong Top 5 của hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ, Hội đồng Tư vấn đề nghị chuyển sang hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng cho phù hợp.

Trường Giang bị loại khỏi giải Mai Vàng vì có hành động phản cảm trong lễ trao giải năm 2017.


Lần đầu tiên, Ban tổ chức dùng quyền của mình để loại bỏ nghệ sĩ được đề cử đến 4 hạng mục như trường hợp của diễn viên Trường Giang. Dù tôn trọng đề cử của bạn đọc nhưng Ban tổ chức và Hội đồng Tư vấn nghệ thuật xét thấy việc Trường Giang ngang nhiên chiếm sóng VTV9, đang truyền hình trực tiếp, để thực hiện màn cầu hôn Nhã Phương rất phản cảm trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23-2017, tại Nhà hát thành phố, là hành động không thể chấp nhận được.

Hành động này của Trường Giang gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt kéo dài trong công luận, tác động tiêu cực đến giới nghệ sĩ và công chúng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban tổ chức giải và quy định phát sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Vì vậy, để tránh trường hợp sai phạm lặp lại, Hội đồng Tư vấn nghệ thuật và Ban tổ chức thống nhất không đưa tên Trường Giang vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 24-2018.

Việc rút tên Trường Giang khỏi vòng bầu chọn kéo theo một vài hạng mục không đủ Top 5 như hạng mục Nam diễn viên sân khấu (chỉ có 4 ứng viên) do các ứng viên còn lại có số phiếu đề cử của bạn đọc thấp và cách biệt với Top 4. Tương tự, hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình cũng chỉ có 3 ứng viên. Ngoài sự cố Trường Giang, hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình cũng không có nhiều ứng viên đạt được phiếu đề cử cao để có thể vào vòng bầu chọn.

Nhiều gương mặt mới

Đề cử giải Mai Vàng năm nay lần đầu xuất hiện những cái tên trong Top 5 của hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng, đó là: Thu Hằng, Quỳnh Trang, Tố My, Phương Anh. Ở hai hạng mục Nam ca sĩ và Nữ ca sĩ nhạc nhẹ, xuất hiện 2 gương mặt mới là Đức Phúc và Hương Tràm.

Ở lĩnh vực sân khấu cũng có vài gương mặt mới. Lê Phương xuất hiện ở hạng mục Nữ diễn viên sân khấu, ngoài hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình. Xuân Nghị, Lâm Vỹ Dạ và Huỳnh Lập có mặt trong Top 5 hạng mục Diễn viên hài, bên cạnh đồng nghiệp đàn anh: Hoài Linh, Trấn Thành.

Bộ phim truyền hình đang ăn khách “Gạo nếp gạo tẻ” thu về nhiều đề cử nhất (5 đề cử): Bộ phim, Ca khúc, Nam diễn viên và Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình. Trong đó, Thúy Ngân, Trung Dũng, hai diễn viên của phim này, đều là gương mặt mới.

Gương mặt mới của mùa giải Mai Vàng năm nay ở các hạng mục Nam, Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình còn có Minh Luân vai Dương Dũng trong phim “Con gái bố già” và Thu Quỳnh vai Mi sói trong phim “Quỳnh búp bê”.

Một hạng mục khác có nhiều gương mặt mới là Người dẫn chương trình (MC). Ngoài Trấn Thành và Ngô Kiến Huy đã quá quen thuộc với khán giả, hạng mục này có thêm 3 cái tên mới: Đại Nghĩa, Đình Toàn, Khả Như.

Nhìn chung, kết quả này phản ánh trung thực đời sống văn hóa nghệ thuật trong năm. Những nghệ sĩ, tác phẩm nhận được phiếu đề cử cao của bạn đọc đều có hoạt động nổi bật, không chỉ được công chúng yêu thích mà cũng được giới chuyên môn nhìn nhận, đánh giá cao.

Vòng bầu chọn giải Mai Vàng diễn ra từ ngày 7-12-2018 đến 6-1-2019. Thể lệ, phiếu bầu chọn và cách thức tham gia bầu chọn được đăng trên Báo Người Lao Động vào ngày 7-12.

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào bầu chọn giải Mai Vàng 2018


1.Nam ca sĩ nhạc nhẹ:
Đức Phúc – ca khúc “Còn yêu đâu ai rời đi” (sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận)
Soobin Hoàng Sơn – ca khúc “I know you know” (Soobin Hoàng Sơn)
Noo Phước Thịnh – ca khúc “Những kẻ mộng mơ” (Bảo Trọng)
Bùi Anh Tuấn – ca khúc “Chốn cũ” (Zen)
Sơn Tùng M-TP - ca khúc "Chạy ngay đi"  (Sơn Tùng M-TP)

2.Nữ ca sĩ nhạc nhẹ:
Khởi My – ca khúc “Người lạ thoáng qua” (Khắc Hưng)
Đông Nhi – ca khúc “Giả vờ say” (Đỗ Hiếu)
Mỹ Tâm – ca khúc “Người hãy quên em đi” (Khắc Hưng)
Hương Tràm – ca khúc “Duyên mình lỡ” (Tú Dưa)
Vũ Cát Tường – ca khúc “Leader, If” (Vũ Cát Tường)

3.Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng:
Phương Anh - ca khúc “Mưa chiều miền Trung” (Hồng Xương Long)
Thu Hằng – ca khúc “Thân gái xa nhà” (Kana Nguyễn)
Tố My - ca khúc “Chờ người” (Khánh Băng)
Phi Nhung - ca khúc “Phận mồ côi” (Phạm Hải Đăng)
Quỳnh Trang - ca khúc “Sao anh nỡ đành quên” (Tô Thanh Tùng)

4.Nhóm hát:
LIME - ca khúc “I'm your fan” (LIME)
Monstar - ca khúc “Giữ lấy làm gì” (Đoàn Thế Lân)
P336 - ca khúc “Hit The Road” (Khám phá những chân trời- Vũ Minh Tâm)
Uni 5 - ca khúc “Sai” (Tùng Maru)

5.Ca khúc
“Đi tìm tình yêu” (Tăng Nhật Tuệ)
“Mặt trời vẫn tới mỗi ngày” (Bảo Lan)
“Những kẻ mộng mơ” (Nguyễn Bảo Trọng)
“Nói với em rằng” (Tiến Minh)

6.MV (video ca nhạc)
“Chốn cũ” (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư) - Bùi Anh Tuấn
“Mặt trời vẫn tới mỗi ngày” (đạo diễn: Vương Trần) - Bảo Lan
“Người hãy quên em đi” (đạo diễn: Trần Tuấn Anh) - Mỹ Tâm
“Những kẻ mộng mơ” (đạo diễn: Minh Anh) - Noo Phước Thịnh
“Phận mồ côi” (đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường) - Phi Nhung

7.Nam diễn viên sân khấu
Võ Minh Lâm - vai Hoàng, vở “Bên đàng dệt mộng”
Kim Tử Long - vai Nguyễn Trãi, vở “Rạng ngọc Côn Sơn”
Thành Lộc - vai Nguyễn Đình Chiểu, vở “Tiên Nga"
Vũ Luân - vai Vịnh trong vở “Hồn của đá”

8.Nữ diễn viên sân khấu:
Lê Khánh - vai Kim Liên trong vở “Tiên Nga”
Khả Như - vai Lành trong vở “Mua chồng”
Lê Phương - vai Kiều Nguyệt Nga trong vở “Tiên Nga”
Trinh Trinh - vai Thanh trong vở “Hồn của đá”

9.Diễn viên hài:
Lâm Vỹ Dạ trong chương trình “7 nụ cười xuân”
Huỳnh Lập trong chương trình “Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể”
Hoài Linh trong chương trình truyền hình “Ơn giời cậu đây rồi”
Xuân Nghị vai chú Ba, vở “Căn nhà câm nín”
Trấn Thành trong chương trình “Giọng ca bí ẩn”

10.Vở diễn:
“Hiu hiu gió bấc” (đạo diễn: Phan Quốc Kiệt - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)
“Mua chồng” (đạo diễn: Trần Minh Ngọc - Nhà hát Thế giới trẻ)
“Thủy tinh - đứa con thứ 101” (đạo diễn: Nguyễn Khắc Duy - nhóm Buffalo)
“Tổ quốc nơi cuối con đường” (đạo diễn: Lê Nguyên Đạt - Nhà hát Thế giới trẻ)
“Tiên Nga” (đạo diễn: Thành Lộc - sân khấu IDECAF)

11.Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình:
Trung Dũng - vai Kiệt, phim "Gạo nếp gạo tẻ"
Minh Luân - vai Dương Dũng, phim "Con gái bố già"
Nhan Phúc Vinh - vai Tùng, phim "Ngày ấy mình đã yêu"

12.Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình
Phan Thị Mơ - vai Ngân, phim "Hoa hồng thép"
Thúy Ngân - vai Hân, phim "Gạo nếp gạo tẻ"
Lê Phương - vai Hương, phim "Gạo nếp gạo tẻ"
Nhã Phương - vai Hạ phim "Ngày ấy mình đã yêu"
Thu Quỳnh - vai My sói phim "Quỳnh búp bê"

13.Bộ phim:
“Gạo nếp gạo tẻ” (đạo diễn: Thạch Thảo - Hoàng Anh)
“Mật mã hoa hồng vàng” (đạo diễn: Quách Khoa Nam)
“Ngày ấy mình đã yêu” (đạo diễn: Nguyễn Khải Anh)
“Quỳnh Búp bê” (đạo diễn: Mai Hồng Phong)
“Siêu sao siêu ngố” (đạo diễn: Đức Thịnh)

14.Người dẫn chương trình:
Ngô Kiến Huy - “Thách thức danh hài”
Đại Nghĩa - “Giọng ải giọng ai”
Khả Như - “Ca sĩ thần tượng”
Trấn Thành - “Người bí ẩn”, “Nhanh như chớp nhí”
Đình Toàn - “Đấu trường ẩm thực”

15.Chương trình truyền hình:
“Giọng ca bí ẩn” (HTV7)
“Người kể chuyện tình” (THVL)
“Nhanh như chớp” (HTV7)
“Ơn giời cậu đây rồi” (VTV3)
“Tuyệt đỉnh song ca” (THVL)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải Mai Vàng 2018 “thẳng tay” loại nghệ sĩ có hành động phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.