Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiêm ngưỡng báu vật đại dương hàng trăm năm tuổi

Quang Thái| 20/01/2019 19:46

(HNMO) - Gần 500 hiện vật trục vớt từ các con tàu cổ ở Biển Đông và chọn lọc từ kho tàng di vật đồ gốm sứ Việt Nam đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Gần 500 hiện vật chủ yếu là gốm sứ được trục vớt từ tàu cổ ở Bình Thuận, Hòn Dầm, Cù Lao Chàm, Hòn Cau, Cà Mau… có niên đại từ thế kỷ XV-XVIII.

Anh Nguyễn Văn Quang (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi là người mê đồ cổ, đặc biệt đồ gốm sứ. Mỗi hiện vật ở đây mang một nét đẹp, ý nghĩa riêng, cho người xem cái nhìn toàn cảnh về văn hóa xưa”.

Các loại đĩa, bát, ấm trang trí hoa văn lạ có niên đại thế kỷ XV, trục vớt từ tàu cổ Cù Lao Chàm.

Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga có kích thước lớn và nguyên vẹn nhất, được khai quật tại đầm cổ Cù Lao Chàm năm 1999-2000. Chiếc bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2012.

Bình, lọ gốm chồng dính được trang trí hoa văn cổ có niên đại thế kỷ XVII, trục vớt từ tàu cổ Hòn Cau.

Những bức tượng người cưỡi ngựa, sư tử, lâu thuyền có niên đại thế kỷ XVIII, trục vớt từ tàu cổ Cà Mau.

Chén, đĩa trang trí hoa văn theo phong cách truyền thống Trung Hoa có niên đại thế kỷ XVII, trục vớt từ tàu cổ Hòn Cau.

Chậu gốm men tráng hoa có niên đại thế kỷ XV, trục vớt từ tàu cổ Cù Lao Chàm.

Dụng cụ làm đồ gốm như: Lon sành, con kê, đinh gốm… có niên đại thế kỷ XV, khai quật tại di chỉ Chu Đậu, Mỹ Xá (tỉnh Hải Dương).

Khuôn in với hoa văn độc đáo có niên đại thế kỷ XV, khai quật tại di chỉ Chu Đậu.

Tranh cuốn “Châu Ấn thuyền Giao Chi độ hàng” được vẽ từ thời Edo, thế kỷ XVII-XVIII. Bức tranh miêu tả cảnh Châu Ấn thuyền từ Nagasaki (Nhật Bản) vượt biển sang buôn bán với Đàng Trong (miền Trung Việt Nam). 

Gần 500 hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đến hết ngày 18-5-2019.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chiêm ngưỡng báu vật đại dương hàng trăm năm tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.