Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2018

An Nhi| 26/01/2019 08:54

(HNM) - Sáng 25-1, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Văn học Việt Nam năm 2018 và kết nạp hội viên mới.

Ban tổ chức trao giải tặng các tác giả đoạt giải. Ảnh: QĐND


Trong số 208 tác phẩm tham dự giải của 141 tác giả, Ban Chấp hành Hội đã chọn được 3 tác phẩm trao giải. Đó là cuốn sách lý luận phê bình “Văn học Nga hiện đại - Những vấn đề lý thuyết và lịch sử” (tác giả Trần Thị Phương Phương) và 2 tác phẩm dịch thuật: Tập thơ “Tương lai được viết trên đá cổ” (tác giả Fernando Rendon) của dịch giả Phạm Long Quận, tiểu thuyết “Hoàng đế” (tác giả Ryszard Kapuscinski) của dịch giả Nguyễn Chí Thuật. Mảng văn xuôi và thơ không có tác phẩm nào được trao giải. Đây là năm thứ hai, giải thưởng của Hội để trống hai mảng sáng tác quan trọng này.

Cũng trong dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam đã kết nạp thêm 35 hội viên mới, trong đó có 16 tác giả thơ, 15 tác giả văn xuôi, 2 tác giả lý luận phê bình và 2 dịch giả văn học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.