Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Mỹ Linh - Thanh Nhàn| 29/03/2019 09:55

(HNMO) - Vương miện thuộc về hai thí sinh xuất sắc nhất do đương kim Nữ hoàng hoa anh đào Nhật Bản trao tặng tại đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 28-3.

Top 15 thí sinh cuộc thi Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019.


Việt Nam là nước thứ ba sau Hoa Kỳ và Đức tổ chức cuộc thi Đại sứ thiện chí hoa anh đào. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì tổ chức từ ngày 20-2 đến ngày 28-3.

Cuộc thi thu hút hơn 100 hồ sơ của thí sinh khu vực Hà Nội. Trải qua các vòng phỏng vấn và sơ khảo, ban giám khảo chọn ra 15 gương mặt tiêu biểu vào vòng chung kết.


Các tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa Nhật Bản biểu diễn tại cuộc thi.


Bạn giám khảo vòng chung kết có sự góp mặt của ông Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My. Về phía Nhật Bản có Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội hoa anh đào Nhật Bản và Đại sứ hoa anh đào Nhật Bản. Trưởng ban giám khảo của tất cả các vòng thi là nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Tại đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua các phần thi hùng biện, trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam và áo dài dạ hội. 15 thí sinh với 15 ý tưởng khác nhau nhưng cùng mang tinh thần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản.

Phạm Ngọc Linh và Trần Diệu Anh (trái sang phải) đồng đăng quang Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019.


Từ 15 thí sinh, Ban giám khảo chọn ra top 5 người đẹp, gồm: Đỗ Hà Phương Thảo, Phạm Ngọc Linh, Trần Diệu Anh, Nguyễn Thị Ngọc Nhung và Lỗ Thị Mạnh, để tham gia phần thi ứng xử song ngữ Việt - Nhật.

Kết thúc cuộc thi, hai thí sinh Trần Diệu Anh và Phạm Ngọc Linh được trao vương miện, trở thành hai Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019 thứ nhất và thứ hai. Mang trên vai trọng trách to lớn, những Đại sứ thiện chí hoa anh đào có vai trò như cầu nối văn hóa và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Đại sứ thiện chí hoa anh đào sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc Lễ hội hoa anh đào 2019, được tổ chức vào tối nay (29-3) tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.