Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”

Hoàng Lân| 18/05/2019 21:02

(HNMO) - Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tối 18-5, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”.


Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.


Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu bày tỏ: Đối với mỗi người dân Việt Nam và bạn bè thân thiết trên thế giới, dịp 19-5 hằng năm trở thành thời khắc thiêng liêng, trọng đại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Những ngày tháng này, với tất cả lòng thành kính, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và bà con ta ở nước ngoài luôn hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc…

Nhìn lại cả quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước, một lòng vì nước vì dân, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: “Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã in đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận rõ tính nhân văn và sự vĩ đại của Người. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu phát biểu tại chương trình.


“Nhớ về Người là thêm dịp chúng ta hiểu về Bác, để từ đó thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do NSND Trần Bình viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Đăng Dương, Bùi Lê Mận, Phương Thanh cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Chương trình gồm 3 phần đã khái quát quá trình hoạt động cách mạng cũng như tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tình cảm của nhân dân và bạn bè thế giới dành cho Bác.

Phần 1 với chủ đề “Ra đi tìm đường cứu nước” gồm các ca khúc: “Từ làng Sen” (Phạm Tuyên), “Bến nhà Rồng” (Trần Hoàn), “Dấu chân phía trước” (Phạm Minh Tuấn), “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” (Nguyễn Tài Tuệ), “Theo tiếng gọi Bác Hồ” (Hồ Trọng Tuấn).

Phần 2 với chủ đề “Đất nước - thế giới ngợi ca Người” gồm chùm ca khúc: “Xa xa non nước” (Minh Quang), “Người về thăm quê” (Thuận Yến), “Bác Hồ một tình yêu bao la” (Thuận Yến), “Miền Trung nhớ Bác” (Thuận Yến), “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (Lê Lôi), “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Trần Kiết Tường), “Bài ca Bác Hồ” (Ewan Mccoll).

Phần 3 - “Hồ Chí Minh - Người sống mãi với non sông đất nước” gồm các ca khúc: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” (Trần Hoàn), “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” (Xuân Giao), “Viếng Lăng Bác” (Hoàng Hiệp), “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” (Nguyễn Đăng Nước), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.