Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”

Nguyễn Thanh| 13/07/2019 07:04

(HNM) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 12-7, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý di tích Côn Đảo và Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”.

Triển lãm giới thiệu 3 nội dung chính, gồm: Địa ngục trần gian, Kiên trung bất khuất và Ngày chiến thắng trở về. Với gần 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm mang tới người xem những cảm nhận chân thực về sự tàn bạo của nhà tù thực dân; tình đoàn kết, thương yêu, ý chí sắt đá của những chiến sĩ nơi ngục tù và niềm hạnh phúc ngày trở về trong chiến thắng.

Tại triển lãm, rất nhiều hiện vật điển hình biểu tượng cho tinh thần quật cường của chiến sĩ cách mạng đã được giới thiệu, như: Cùm chân giam giữ chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Hỏa Lò, Côn Đảo; chiếc đinh cai ngục nhà tù Phú Quốc đóng vào hộp sọ các chiến sĩ cách mạng; gậy điểm danh của cai ngục Bảy Nhu ở Phú Quốc; đá hồn thiêng lấy từ nhà tù Phú Quốc…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31-7-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.