Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm một sân chơi cho văn học trẻ Hà Nội

An Nhi| 16/07/2019 13:29

(HNMO) - Câu lạc bộ Văn học trẻ Hà Nội trực thuộc Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Hà Nội vừa ra mắt sáng 16-7, tập hợp hơn 40 cây bút mới, sung sức của Thủ đô.

Lễ ra mắt CLB Văn học trẻ Hà Nội.

Câu lạc bộ Văn học trẻ Hà Nội là nơi tập hợp các hội viên trẻ và các cây bút trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) đang sống, công tác tại Hà Nội, yêu thích văn học, cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm của các học giả, nhà văn, nghệ sĩ thế hệ đi trước. Đây cũng là nơi tạo nguồn cho sự phát triển của văn học Thủ đô.

Theo nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh, Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ, thành viên ban đầu của câu lạc bộ đều từ các trường đào tạo văn chương, báo chí của Hà Nội như Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc các cây bút của cộng đồng Cây bút trẻ, gia đình Áo trắng, cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật…

Câu lạc bộ sẽ sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm). Các hoạt động của câu lạc bộ sẽ gồm: Giới thiệu tác phẩm mới; trao đổi, tọa đàm văn chương; tham gia các đêm thơ nhạc, cuộc thi, chương trình tham quan thực tế sáng tác... Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ kết nối, tạo điều kiện giới thiệu sáng tác của thành viên đến các nhà xuất bản, cơ quan báo chí để đăng tải. 

Hiện nay, câu lạc bộ tiếp tục nhận đăng ký và khuyến khích thêm nhiều cây bút trẻ tham gia sinh hoạt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm một sân chơi cho văn học trẻ Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.