Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cải lương, chèo, xẩm cùng kết hợp trong vở kịch hát “Ngàn năm mây trắng”

Hoàng Lân| 18/07/2019 15:37

(HNMO) - Ngày 18-7 tại Hà Nội, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam khởi công vở kịch hát “Ngàn năm mây trắng” với sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc như: Chèo, cải lương, xẩm, hát văn Huế… Đây được xem là sự “lột xác” với những phép thử táo bạo của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam là tác giả của vở kịch chia sẻ về chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

Tại buổi khởi công vở kịch “Ngàn năm mây trắng”, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải cho biết, vở kịch được dàn dựng nhằm tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV năm 2019 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức. Đây cũng là công trình kỷ niệm 74 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và 70 năm thành lập Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Ngàn năm mây trắng” là kịch bản văn học của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ; chuyển thể kịch hát là nghệ sĩ Hoàng Song Việt và NSƯT Thanh Ngoan, với sự tham gia của NSƯT Thanh Ngoan - NSƯT Triệu Trung Kiên (đạo diễn); họa sĩ Hồng Vân (thiết kế mỹ thuật); NSƯT Duy Hòa (sáng tác âm nhạc); Hồng Hải (thiết kế ánh sáng); Tuyết Minh (biên đạo múa); Minh Hùng (thiết kế trang phục).

Hơn 60 nghệ sĩ, nhạc công của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Nhà hát Chèo Việt Nam tham gia, trong đó có những gương mặt quen thuộc gồm: NSƯT Thu Trang, NSƯT Minh Phương,  NSƯT Văn Chương, Quang Khải, Tuấn Thanh, Tất Dũng, Đăng Kiên, Hạnh Ngân... 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ông viết vở kịch này từ cảm hứng các câu chuyện cổ tích, các truyền thuyết về hòn Vọng Phu và về nàng Tô Thị. Chủ đề chính của vở diễn là ca ngợi những chiến binh Việt Nam đã dũng cảm bảo vệ giang sơn của Tổ quốc, đặc biệt ca ngợi tấm lòng thủy chung, hiền hậu, đảm đang, nhân ái của người phụ nữ Việt.

Ê kíp sáng tạo của vở kịch.

Vở kịch hát “Ngàn năm mây trắng” mang đậm màu sắc thử nghiệm, ê kíp sáng tạo sẽ đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp trong vở kịch như: Chèo, cải lương, hát xẩm, hát văn Huế… 

Sau khi tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV, vở “Ngàn năm mây trắng” sẽ phục vụ công chúng ở Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội, trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải lương, chèo, xẩm cùng kết hợp trong vở kịch hát “Ngàn năm mây trắng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.