Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

Theo VOV| 29/07/2019 07:00

Tối 28-7, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" lần thứ hai năm 2019.

Chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Ngoại giao; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật trung ương; tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan ngoại giao Lào, Brunei, Indonesia, Campuchia, Philippines tại Việt Nam…

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” do VOV tổ chức nhân dịp kỷ niệm 52 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN (1967-2019) và hướng tới 74 năm thành lập VOV (1945-2019).

Năm nay, cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” quy tụ dàn ca sĩ chuyên nghiệp nhạc pop, có độ tuổi từ 18 đến 35, đến từ 10 nước ASEAN và 4 nghệ sĩ khách mời của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kết quả: Olivia Christina (Indonesia) và Eint Chit (Myanmar) giành giải Ba; Trần Hồng Nhung (Việt Nam) và Aicelle Santos (Philippines) giành giải Nhì. Danh hiệu Quán quân thuộc về Rosario Bianis đến từ Malaysia.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.