Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc "Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội"

Thương Nguyệt| 30/08/2019 21:24

(HNMO) - Lễ khai mạc "Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội" đã diễn ra tối 30-8, tại sân khấu không gian nhà Bát Giác (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Dự khai mạc, về phía Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý. Đại diện tỉnh Tuyên Quang dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang dự lễ khai mạc "Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội"

"Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội" là sự kiện trong chuỗi hoạt động kết nối mối quan hệ giao lưu, hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang. Đây là dịp để Tuyên Quang giới thiệu tới nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh, miền đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, “Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội” là cơ hội để Tuyên Quang quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, quảng bá các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019, qua đó góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, thúc đẩy ngành Du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Tuyên Quang và Hà Nội. 

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc "Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội".

“Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội” diễn ra từ ngày 30-8 đến 1-9 với nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh "Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến"; trưng bày, giới thiệu ẩm thực và sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh; trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc của tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc "Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.