Theo dõi Báo Hànộimới trên

250 tác phẩm tranh cổ động “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”

Miên Hạo| 27/09/2019 09:30

(HNMO) - 250 tác phẩm từ 168 tác giả là họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước phản ánh rõ nét thông điệp giữ gìn bản sắc văn hóa lồng ghép với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chiều 26-9, tại Hà Nam, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”.

Được phát động từ tháng 6-2019, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và các cán bộ, đảng viên về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của người dân ở vùng nông thôn, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 250 tác phẩm từ 168 tác giả là họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước. Các tác phẩm phản ánh rõ nét thông điệp giữ gìn bản sắc văn hóa lồng ghép với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Một giải Phong trào cho đơn vị vận động được nhiều tác giả tham gia cuộc thi nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
250 tác phẩm tranh cổ động “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.