Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể hiện khát vọng hòa bình trong mỹ thuật

An Nhi| 08/10/2019 20:07

(HNMO) - 39 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp gốc Việt Lê Bá Đảng đang được giới thiệu với công chúng Thủ đô trong triển lãm “Khát vọng hòa bình trong nghệ thuật Lê Bá Đảng”, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), bắt đầu từ chiều 8-10.

Giới trẻ tham quan triển lãm.

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Huế (Thừa Thiên - Huế) tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Tác phẩm “Con voi” từ xác máy bay B52.

Cố danh họa Lê Bá Đảng (1921-2015) là họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng, đã gặt hái nhiều giải thưởng nghệ thuật cao quý như: “Nghệ sĩ có tài năng lớn và tư tưởng nhân đạo” của Viện Quốc tế Saint Louis (Mỹ); một trong những họa sĩ nổi tiếng thế giới năm 1992 do Đại học Cambridge (Anh) bình chọn; Huân chương Văn hóa nghệ thuật Pháp của Bộ Văn hóa Pháp trao tặng; danh hiệu “Vinh danh nước Việt” do Báo điện tử Vietnamnet tặng…

Tác phẩm “Đường mòn Hồ Chí Minh”.

Sống ở Pháp từ năm 1939, họa sĩ luôn hướng về quê nhà và có nhiều sáng tác thể hiện khát vọng hòa bình ở Việt Nam. 

Triển lãm gồm hai phần. Phần đầu trưng bày hơn 40 hình ảnh và tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của cố danh họa. Phần thứ hai gồm 39 tác phẩm trên nhiều chất liệu, như mực tàu trên giấy, sơn dầu trên toan, điêu khắc bằng vỏ máy bay, tranh cổ động… theo các chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Nạn chiến tranh”, “Đường mòn Hồ Chí Minh”, “Chống chiến tranh ở Việt Nam”. Trong đó có nhiều tác phẩm được tạo hình từ xác máy bay B52 của Mỹ bị quân ta bắn rơi trong chiến tranh.

Tác phẩm “Nạn chiến tranh”.

Những tác phẩm này nằm trong 407 tác phẩm mà họa sĩ Lê Bá Đảng trao tặng tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (thành phố Huế).

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-10.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thể hiện khát vọng hòa bình trong mỹ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.