Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 lùi thời gian tổ chức

Hoàng Lân| 12/11/2019 11:04

(HNMO) - Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội cho biết, thay vì diễn ra từ ngày 15 đến 17-11, Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 15-12 tới.

Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-12.

Theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 1-10-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại 2019, sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-11-2019. 

Tuy nhiên, căn cứ văn bản số 4837/UBND-KGVX ngày 30-10-2019 của UBND thành phố về việc tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở VH-TT Hà Nội thông báo thay đổi thời gian tổ chức lễ hội. Theo đó, lễ hội sẽ khai mạc vào ngày 13-12, diễn ra đến 15-12 tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

Trao đổi với HNMO, bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở VH-TT) cho biết, các hoạt động của Lễ hội không thay đổi, gồm: Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ phát huy tinh hoa nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại; không gian mỹ thuật dân gian trong đời sống đương đại; không gian trình diễn di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại...

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được thưởng thức các màn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể: Ca trù, múa bài bồng, hát xẩm…

Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng thành phố Hà Nội vừa được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 lùi thời gian tổ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.