Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhạc sĩ Nông Quốc Bình tái cử Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam

An Nhi| 19/11/2019 15:11

(HNMO) – Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VI – nhiệm kỳ 2019-2024 đã khép lại thành công vào sáng 19-11.

Đại hội đã thảo luận các nội dung, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, thông qua sửa đổi điều lệ, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất… 

Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt.

Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên. Nhạc sĩ Nông Quốc Bình (dân tộc Tày) tái đắc cử Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Nhà văn Cao Duy Sơn (dân tộc Tày), nhạc sĩ Sơn Lương (dân tộc Khmer) và nhà văn Niê Thanh Mai (dân tộc Ê Đê).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Nông Quốc Bình nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đưa hoạt động Hội và sự nghiệp văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số phát triển hơn nữa, phù hợp và theo kịp đà phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình tái cử Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.