Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Thành Tâm| 24/04/2013 06:28

(HNM) - Có thể khẳng định, trong toàn ngành CAND, không lực lượng nào gần dân, sát dân như lực lượng cảnh sát khu vực.

Với đặc điểm đó, đội ngũ này phải là nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đi đầu trong công tác phát hiện, phòng ngừa, tấn công tội phạm. Song, thời gian qua, có lúc, có nơi, chất lượng CSKV chưa được quan tâm, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân cũng như yêu cầu công tác.

Cảnh sát khu vực phường Liễu Giai (quận Ba Đình) phối hợp với lực lượng dân phòng tuần tra địa bàn, giữ gìn ANTT. Ảnh: Bảo Lâm


Hiện nay, lực lượng CSKV được bố trí tại 1.449 phường, 287 thị trấn, 26 xã và 9 đồn CA. Số địa bàn do CSKV phụ trách gồm 134.886 địa bàn, trong đó có gần 4.000 địa bàn được đánh giá là phức tạp và 664 địa bàn được đánh giá là rất phức tạp. Tại Hà Nội, CSKV và CA phụ trách xã đang phụ trách địa bàn với hơn 1,8 triệu hộ gia đình. Nhiều năm qua, không thể phủ nhận được vai trò của lực lượng này trong công tác bám địa bàn, nắm tình hình, giải quyết ban đầu nhiều vụ việc liên quan đến ANCT, TTATXH.

Bộ CA ghi nhận, chỉ trong 5 năm qua, CSKV cả nước đã nắm nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác điều tra khám phá án, bắt đối tượng truy nã, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn, giải quyết tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Nhiều gương CSKV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xả thân vì sự bình yên của nhân dân. Lãnh đạo CATP Hà Nội cũng đánh giá, nhìn chung các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được CSKV nắm và tham gia giải quyết đúng pháp luật, yêu cầu nghiệp vụ. Bên cạnh đó, ở nhiều địa phương, CSKV đã trở thành nòng cốt, vừa tham mưu, vừa trực tiếp tham gia xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, hoạt động có hiệu quả...

Tuy nhiên, hoạt động của CSKV cũng còn nhiều điểm yếu, trước tiên là để hình thành và tồn tại của nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn tại các khu dân cư. Không ít lời phàn nàn của nhân dân về việc những ổ nhóm tội phạm, tệ nạn, gây mất trật tự công cộng hoạt động khá trắng trợn mà không được CA sở tại phát hiện sớm, có biện pháp răn đe, triệt xóa nên dần trở thành những điểm nóng phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận. Qua triệt xóa nhiều vụ án liên quan đến các ổ cờ bạc, mại dâm hay những nhóm côn đồ, lưu manh hoạt động có tính chất bảo kê trên một số địa bàn, dư luận nghi ngờ về trách nhiệm của CSKV...

Bên cạnh đó, trong công tác thường nhật, hình ảnh của CSKV chưa phải lúc nào cũng làm vừa lòng nhân dân. CATP Hà Nội thẳng thắn chỉ rõ, một bộ phận CSKV có tác phong hành chính sự vụ chưa tốt, mối quan hệ phối hợp trao đổi thông tin với các cấp, các lực lượng chức năng khác chưa thường xuyên, kịp thời. Không ít cán bộ CSKV sớm có biểu hiện quan liêu, xa rời địa bàn, xa rời quần chúng, nhân dân. Từ đó, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng chưa được quan tâm thường xuyên. Lãnh đạo các quận, huyện, phường vẫn nhận được đơn thư, những góp ý, phàn nàn, thậm chí cả khiếu kiện của người dân về tư thế, tác phong, lời nói ứng xử của lực lượng CSKV trong quá trình thi hành công vụ. Nhiều CSKV còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội để phục vụ công tác nắm tình hình. Cá biệt, có trường hợp CSKV vi phạm pháp luật...

Khắc phục những hạn chế của lực lượng này, Bộ CA đã có nhiều chủ trương, biện pháp khắc phục, trong đó nổi bật là việc ban hành Điều lệnh về CSKV (năm 2007). Qua hơn 5 năm thực hiện Điều lệnh, chất lượng CSKV có bước tiến. Song, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho rằng, vẫn còn tồn tại, hạn chế và phải rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Điều lệnh CSKV.

Ở Hà Nội, Ban Giám đốc CATP cũng thống nhất chủ trương tập trung nâng tầm lực lượng CSKV, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Trước mắt, thành phố rà soát, điều chỉnh để bảo đảm không có địa bàn trống về CSKV; đào tạo chuyên ngành cho CBCS đang làm CSKV, bảo đảm đến hết năm 2014 có 100% CSKV đã qua đào tạo; đào tạo tin học trình độ B, kỹ năng giao tiếp cho 100% chỉ huy CA phường, thị trấn và CSKV. CATP cũng sẽ tăng cường chấn chỉnh tư thế, tác phong, điều lệnh; xây dựng và thực hiện quy định về trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện công tác của CSKV để tạo sự thống nhất, uy nghiêm... Với những biện pháp trên, lãnh đạo CATP tin tưởng sẽ xây dựng được CSKV đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ và thực sự trở thành một cầu nối tin cậy giữa lực lượng CA và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.