Theo dõi Báo Hànộimới trên

Danh sách 9 chiến sỹ cứu hỏa bị thương trong vụ cháy cây xăng

C.Dũng| 04/06/2013 07:06

(HNMO) - BS Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện (BV) Xanh Pôn xác nhận, tính đến 21h tối qua (3-6), BV đã tiếp nhận 9 trường hợp bị bỏng trong vụ cháy cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo.

Tích cực điều trị cho các chiến sĩ PCCC bị bỏng tại BV Xanh Pôn


Cũng theo BS Thống, 9 ca bỏng được chuyển từ BV 108 sang, các nạn nhân đều là chiến sỹ CS PCCC, cả 9 nạn nhân đều bị bỏng ở phần mặt và tay. Ngoài 9 chiến sỹ CS PCCC, còn có một người dân nhiệt tình tham gia chữa cháy phải đưa đi cấp cứu là anh Ngụy Văn Mạnh.

Ngay trong tối cùng ngày (3-6), Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Bộ CA đã đến thăm và tặng quà, động viên các chiến sỹ CS PCCC bị thương đang nằm điều trị tại BV.

Danh sách các chiến sỹ CS PCCC bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Nguyễn Như Hùng (SN 1988)
Bùi Văn Trọng (SN 1991)
Nguyễn Trung Thủy (SN 1991)
Nguyễn Văn Vượng (SN 1993)
Phạm Văn Phong (SN 1991)
Phạm Quang Vinh (SN 1990)
Phạm Văn Phúc (SN 1991)
Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990)
Phạm Văn Thiện (SN 1993)
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Danh sách 9 chiến sỹ cứu hỏa bị thương trong vụ cháy cây xăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.