Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn còn 862ha sản xuất nông nghiệp bị ngập úng

Kim Nhuệ - Hương Ly - Ánh Dương| 08/08/2018 11:59

(HNMO) - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, 7h sáng nay (8-8), mực nước trên các sông chảy qua địa phận TP Hà Nội đều ở mức dưới báo động lũ cấp I.

Công an TP Hà Nội hỗ trợ nhân dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) thau rửa trụ sở làm việc, trường học, đường làng, ngõ xóm.


Theo đó, mực nước sông Bùi tại trạm đo Yên Duyệt chỉ còn 5,87m, dưới báo động lũ cấp I là 0,13m; giảm 1,64m so với đỉnh lũ ngày 31-7. Mực nước sông Đáy tại trạm đo Ba Thá là 4,61m, dưới báo động lũ cấp I là 0,39m. Mức nước sông Hồng tại trạm đo Long Biên là 5,46m, dưới báo động lũ cấp I là 4,06m. Tuy nhiên, mực nước sông Tích tại trạm đo Vĩnh Phúc vẫn ở mức cao 7,19m, dưới báo động lũ cấp II là 0,01m, trên báo động lũ cấp I là 0,79m. Các hồ chứa thủy lợi: Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu vẫn ở ngưỡng tràn tự do.

Theo báo cáo nhanh, trên địa bàn thành phố vẫn còn 862ha sản xuất nông nghiệp bị úng ngập; trong đó, các huyện còn nhiều diện tích là Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất… Hôm nay, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 41 trạm, với 106 máy bơm các loại để tiêu úng cứu lúa, giảm ngập lụt các khu dân cư…

Nhân dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) ra quân tổng vệ sinh môi trường sau úng ngập.


Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, tính đến 17h ngày 6-8 trên địa bàn huyện còn 486 hộ dân, 4 trường học, 1 trạm y tế, 6 nhà văn hóa, 14 công trình tôn giáo bị úng ngập…

Hôm nay, hai xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến huy động gần 1.000 người tổng vệ sinh môi trường.Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến Nguyễn Văn Vĩnh, cho biết: Sáng nay, trên địa bàn xã còn hơn 180 hộ dân, nhà văn hóa, đình, chùa thôn Nam Hài, Hạnh Bồ, Nhân Lý vẫn bị úng ngập… Trong sáng nay, xã Nam Phương Tiến đã huy động hơn 400 người làm vệ sinh môi trường; trong đó 323 người là lực lượng của xã, 88 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an TP Hà Nội và Công an huyện Chương Mỹ, 20 đoàn viên thanh niên của huyện…

*Ngày 8-8, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện của TP Hà Nội để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. 



Tại hội nghị, quận Hoàn Kiếm đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng tiền ủng hộ. Hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm vẫn tiếp tục tiếp nhận tiền quyên góp của các cá nhân, tập thể ủng hộ bà con vùng lũ lụt. Trước đó, quận Hoàn Kiếm cũng đã ủng hộ nhân dân huyện Chương Mỹ 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

*Cũng trong sáng nay, nhiều đoàn đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Nam Phương Tiến, trong đó có Hội Mây tre đan xã Phú Nghĩa tặng 24 triệu đồng và vở viết cho học sinh; xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) hỗ trợ 1 tấn gạo và 160 bình nước; Cảnh sát Biển tặng 50 suất quà, trị giá 400.000.đồng/suất; Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa tặng 250 suất quà, mỗi suất gồm có 10kg gạo và 2 bình nước uống loại 6 lít/bình. Công ty DaBaCo tặng 482 suất quà...

Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội trao quà cho đại diện Cựu chiến binh các xã Cấn Hữu, Liệp Tuyết và Phú Cát.


Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội trao 103 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho gia đình các hội viên cựu chiến binh ở 3 xã bị ngập lụt (thôn Thông Đạt - xã Liệp Tuyết; thôn Bến Vôi - xã Cấn Hữu; thôn 1 và 2 - xã Phú Cát), tổng trị giá 51,5 triệu đồng, do các hội viên Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đóng góp.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Oai hỗ trợ 17 triệu đồng; Công an quận Hà Đông tặng 23 suất quà cho vùng ngập úng xã Phú Cát, mỗi suất 1 triệu đồng.

Đại Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội và Viện kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Oai trao tiền ủng hộ nhân dân vùng ngập lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn còn 862ha sản xuất nông nghiệp bị ngập úng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.