Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ mùa khô

Phạm Thanh| 11/03/2019 08:06

(HNM) - Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn ở mức cao.


Đánh giá tình hình cháy, nổ mùa khô năm nay, Thượng tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, do thời tiết không mưa, nhiệt độ bất thường nên nguy cơ cháy, nổ diễn biến phức tạp. Trong đó, các cơ sở như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà chung cư, nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kho xưởng… có nguy cơ cao nhất về cháy, nổ.

Theo thống kê của PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 495 vụ cháy, làm chết 27 người, bị thương 83 người, tài sản thiệt hại 13,5 tỷ đồng. Đặc biệt, tính từ đầu mùa khô năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 100 sự cố hỏa hoạn, trong đó có nhiều vụ gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân là ý thức chấp hành quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy của chủ hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh không cao, còn lơ là với việc phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, do không trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu hoặc có trang bị nhưng không bảo đảm chất lượng nên cháy, nổ vẫn gây hậu quả nghiêm trọng.

Đơn cử, khoảng 12h40 ngày 24-1-2019, hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của Công ty TNHH Lợi Lợi Dân (số 79/8E, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn). Mặc dù lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã kịp thời khống chế được đám cháy nhưng khu nhà kho rộng gần 300m2 đã bị đổ sập hoàn toàn, nhiều tấn hàng thành phẩm cũng bị cháy rụi...

Hay như, chiều 23-2-2019 đã xảy ra đám cháy giữa cánh đồng, thiêu rụi một khu lán trại. Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) đã huy động phương tiện đến dập lửa. Tuy nhiên, do lán trại nằm giữa đồng cỏ khô nên lửa cháy lan ra xung quanh, khiến công tác chữa cháy phải mất nhiều giờ...

Để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ, Thượng tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên duy trì công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để khắc phục kịp thời những thiếu sót có thể gây cháy, nổ.

Đặc biệt, các hộ gia đình cần cẩn trọng trong việc sử dụng lửa, điện, thắp hương thờ cúng; người dân nên tự giác học tập, nâng cao ý thức pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy để không bị động khi cháy, nổ xảy ra... Các cơ sở tổ chức lễ hội cần thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy, nhất là việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; có chỉ dẫn đường thoát nạn đầy đủ, rõ ràng...

Nếu mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm, nắm được những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cũng như cách xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ thì sẽ hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, ông Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh ) cho biết, vừa qua, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường tổ chức tuyên truyền về lĩnh vực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán tại các quận, huyện (quận 9, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ); xây dựng lực lượng cộng tác viên để cung cấp thông tin cháy rừng...

Cùng với đó là đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện phát dọn thực bì, tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy, phân công trực 24/24 giờ; bảo đảm điều động bố trí lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ mùa khô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.