Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên Thủ đô

Minh Hiếu| 16/04/2019 14:58

(HNMO) - Sáng 16-4, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC) và Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.


Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng.

Về phía các tổ chức quốc tế có Chủ tịch FIA kiêm Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về an toàn giao thông đường bộ Jean Todt; ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh, Đại sứ toàn cầu Chiến dịch an toàn giao thông #3500 LIVES.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông.


Phát biểu tại sự kiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ý thức người tham gia giao thông, trong đó có đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắn nhủ các học sinh, sinh viên hãy trở thành những đại sứ tuyên truyền, lan tỏa thông điệp an toàn giao thông tới bạn bè, người thân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ bản thân và những người xung quanh. 

Các đại biểu tham dự chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội.


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch FIA Jean Todt và Đại sứ toàn cầu #3500 LIVES Dương Tử Quỳnh với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tạo nên môi trường giao thông văn minh, an toàn cho người dân Việt Nam cũng như trên thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm cho Đại sứ toàn cầu #3500LIVES Dương Tử Quỳnh.


Về phần mình, Chủ tịch FIA Jean Todt nhấn mạnh, mũ bảo hiểm là yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu thương vong từ các vụ tai nạn giao thông, bởi ở Việt Nam, đối với người điều khiển xe máy, ước tính 90% ca tử vong hay dẫn tới tàn tật suốt đời xuất phát từ chấn thương ở phần đầu. FIA cũng đã có một đội ngũ kỹ thuật về sản xuất mũ bảo hiểm và được đánh giá là bước tiến vô cùng quan trọng trong việc cải thiện an toàn giao thông đường bộ nói chung.

Ông Jean Todt cũng cam kết tiếp tục nỗ lực theo đuổi mục tiêu an toàn giao thông - giá trị cốt lõi nhất mà Giải đua Công thức 1 muốn truyền tải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.