Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những tin tức nổi bật trong ngày 2-5

HV| 02/05/2019 18:09

(HNMO) - Hôm nay (2-5), trên HNMO đăng tải nhiều tin tức, sự kiện quan trọng, được bạn đọc quan tâm...

Giá xăng tăng mạnh lần thứ 3 liên tiếp; Triệu tập 1.065 bị hại vụ thao túng giá chứng khoán đầu tiên ở Hà Nội; Ấn Độ: Siêu bão Fani chuẩn bị đổ bộ, 800.000 người sơ tán khẩn cấp...

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019: Gỡ bỏ rào cản để tăng tốc: Chiều 2-5, phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam chứng kiến nhiều thành quả của nền kinh tế. Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp có số doanh nghiệp thành lập mới với số vốn kỷ lục, trong đó có vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân. XEM CHI TIẾT



Điều động đồng chí Dương Cao Thanh làm Bí thư Huyện ủy Ba Vì: Chiều 2-5, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Huyện ủy Ba Vì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì lễ công bố và trao Quyết định điều động, phân công công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, đồng chí Dương Cao Thanh, sinh năm 1964, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được điều động về công tác tại Huyện ủy Ba Vì, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ba Vì nhiệm kỳ 2015-2020.XEM CHI TIẾT



Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội với châu Phi: Sáng 2-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn chuyên gia nghiên cứu cao cấp châu Phi do Tiến sĩ, Giám đốc điều hành Quỹ Brenthurst Gregory J.B Mills làm Trưởng đoàn, tới trao đổi về các cơ hội hợp tác cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội của hai bên. XEM CHI TIẾT



Giá xăng tăng mạnh lần thứ 3 liên tiếp: Từ 16h hôm nay, giá bán lẻ xăng tăng gần 1.000 đồng/lít, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp tăng mạnh. Cùng với đó, giá dầu cũng đồng loạt đi lên. Theo đó, từ 16h cùng ngày, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 985 đồng/lít lên mức tối đa 20.688 đồng/lít; xăng RON95 có mức giá mới là 22.191 đồng/lít sau khi tăng 956 đồng/lít. XEM CHI TIẾT



Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế. XEM CHI TIẾT



Không thu phí dự thi đối với thí sinh thi THPT quốc gia năm 2019: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019. Theo đề nghị của Bộ, các địa phương cần bố trí kinh phí từ ngân sách để tổ chức kỳ thi và chỉ đạo các nhà trường không thu phí dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại địa phương. XEM CHI TIẾT



(ẢNH) Đường phố Hà Nội “chật như nêm” sau kỳ nghỉ lễ:
Hàng nghìn người nhích chậm dưới mưa trên các tuyến đường ở Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. XEM CHI TIẾT



Triệu tập 1.065 bị hại vụ thao túng giá chứng khoán đầu tiên ở Hà Nội: Hội đồng xét xử đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng, tuy nhiên, có rất ít người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Venezuela công bố "đại kế hoạch" nhằm khắc phục thiếu sót, kêu gọi đối thoại: Ngày 1-5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, Chính phủ nước này sẵn sàng triển khai một “đại kế hoạch thay đổi đối với cuộc Cách mạng Bolivar” nhằm khắc phục những thiếu sót. XEM CHI TIẾT



Ấn Độ: Siêu bão Fani chuẩn bị đổ bộ, 800.000 người sơ tán khẩn cấp: Ngày 2-5, khoảng 800.000 người dân Ấn Độ đã sơ tán khẩn cấp trước khi cơn bão mạnh mang tên Fani chuẩn bị đổ bộ vào khu vực duyên hải phía Đông nước này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những tin tức nổi bật trong ngày 2-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.