Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm thi đua số 16 trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua - khen thưởng

Nguyệt Ánh| 17/05/2019 17:25

(HNMO) - Ngày 17-5, tại Khu di tích K9 (huyện Ba Vì), Báo Hànộimới - Cụm trưởng Cụm thi đua số 16 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua - khen thưởng 2019.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Quang Thái

Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phụ trách thi đua - khen thưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu cho các phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 16 (gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & đô thị, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội). Tới dự có đồng chí Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng ban Thi đua -Khen thưởng thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 16 đã phát huy vai trò của đơn vị, triển khai có hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2019, Cụm thi đua số 16 tiếp tục tập trung đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, phát huy vai trò nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm...

Đồng thời, Cụm thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và xây dựng nếp sống văn hóa công sở gắn với thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử của thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã nêu những ý kiến, chia sẻ thuận lợi, khó khăn, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng. Hội nghị đồng thời trang bị cho cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng một số kỹ năng; cách giải quyết những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đinh Việt Thắng đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua cần tập trung triển khai thực hiện và đề xuất biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của các đơn vị trong cụm, đặc biệt là những cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm; chăm lo tốt đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động để lan tỏa phong trào thi đua ái quốc trong toàn cụm.

Trước đó, các đại biểu đã làm lễ dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích K9 - Đá Chông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua số 16 trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua - khen thưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.