Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý trong ngày 25-5

HV| 25/05/2019 18:24

(HNMO) - Ngày 25-5, diễn ra một số tin tức, sự kiện quan trọng được bạn đọc quan tâm là: Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Bắc Ninh; Năm tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD; Khởi tố, bắt tạm giam mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại...

Vật dụng được phép mang vào phòng thi lớp 10 tại Hà NộiKhởi tố, bắt tạm giam mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại; Libya: Lực lượng LNA không kích nhiều địa điểm ở thủ đô Tripoli...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn hàng đầu Na Uy: Trong chương trình thăm chính thức Na Uy, chiều 24-5, giờ địa phương (đêm 24, rạng sáng 25-5 theo giờ Việt Nam), tại Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của Na Uy gồm Kongsberg, DVL-GL, Pharmaq, Vard, Juton, Scatec Solar. XEM CHI TIẾT



Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Bắc Ninh: Sáng 25-5, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức hội nghị kết nối, hợp tác, phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019: Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống đuối nước trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” sáng 25-5, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (thành phố Thanh Hóa), Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em đến dự. XEM CHI TIẾT



Nhân lên niềm tự hào hàng Việt: 
Sáng 25-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Theo đó, từ chỗ vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến nay, Hà Nội đã có nhiều sản phẩm hàng hóa chinh phục được người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam. XEM CHI TIẾT



(INFOGRAPHIC): Năm tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD:
Năm tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018. XEM CHI TIẾT


Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại Hà Nội: Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giao nhiệm vụ cho các đại học, học viện, trường đại học chủ trì việc chấm thi trắc nghiệm khách quan tại các địa phương. Tại Hà Nội, theo phân công của Bộ, có 13 đơn vị sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. XEM CHI TIẾT



Sử dụng vắc xin 5 trong 1 mới trong Chương trình tiêm chủng mở rộng: Đó là vắc xin DPT-VGB-Hib do SII sản xuất. Vắc xin này đã được triển khai tại một số huyện ở Thừa Thiên-Huế. Từ hôm nay (25-5), 4 tỉnh là Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định và Bến Tre bắt đầu triển khai vắc xin này. Vắc xin ComBe Five được sử dụng song song với vắc xin mới. XEM CHI TIẾT


Khởi tố, bắt tạm giam mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại: Bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên đã bị cơ quan Công an tỉnh Điện Biên khởi tố và bắt tạm giam. Bà Hiền được xác định có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở tỉnh này. XEM CHI TIẾT



(ẢNH): Những khoảnh khắc đáng nhớ của bà Theresa May trên cương vị Thủ tướng Anh: Trên cương vị Thủ tướng Anh, bà Theresa May đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm cầm quyền nhiều sóng gió, bà May vẫn chưa thể hoàn tất tiến trình này như mong muốn. XEM CHI TIẾT



Libya: Lực lượng LNA không kích nhiều địa điểm ở thủ đô Tripoli: Ngày 24-5, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar dẫn đầu đã không kích một số vị trí ở thủ đô Tripoli, trong đó có trụ sở làm việc của nhóm nghị sỹ phản đối Tướng Haftar. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý trong ngày 25-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.