Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-6

NT| 14/06/2019 18:30

(HNMO) - Hôm nay (14-6), những thông tin như: Điểm thi vào lớp 10 của các thí sinh tại Hà Nội; Thông tin chính thức về vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa... đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc HNMO.


Bế mạc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Chiều 14-6, sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. XEM CHI TIẾT.



Hà Nội và Phú Yên cùng khơi dậy tiềm năng hợp tác, phát triển: Sáng 14-6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tích cực để Phú Yên có thêm nguồn lực cũng như các điều kiện phát triển nhanh hơn; sẽ cùng với Phú Yên quyết tâm thực hiện toàn diện và hiệu quả hơn các nội dung hợp tác thời gian tới. XEM CHI TIẾT.



Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Hà Nội và Thừa Thiên - Huế:
Chiều 14-6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về kết quả và phương hướng hợp tác, phát triển giữa hai địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua có những triển vọng rất tốt. Kinh tế - xã hội của hai địa phương có nhiều đột phá, tăng trưởng cao, bền vững. XEM CHI TIẾT.



Cấm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở: Trước khi biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". XEM CHI TIẾT.


Quốc hội “chốt” mỗi môn học có nhiều bộ sách giáo khoa: Trong ngày cuối cùng của kỳ họp thứ bảy, dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 414/453 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 85,54% tổng số đại biểu). XEM CHI TIẾT.


Hội Nhà báo TP Hà Nội tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô: Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khẳng định, những tháng cuối năm 2019, Hội Nhà báo thành phố sẽ tiếp tục bám sát, đồng hành cùng các chương trình công tác trọng tâm của thành phố. XEM CHI TIẾT.



Điểm thi vào lớp 10 của các thí sinh tại Hà Nội: Chiều 14-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. XEM CHI TIẾT.



Chấn chỉnh việc chụp ảnh phản cảm tại các ao sen ở hồ Tây: Trước dư luận phản ứng về việc nhiều người đến các hồ sen chụp ảnh phản cảm, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã có Thông báo về việc chụp ảnh tại các vườn hoa, ao sen trên địa bàn. XEM CHI TIẾT.



Thông tin chính thức về vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Lúc 9h10 ngày 14-6, máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920, Trường Sỹ quan không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện. Sau khi hoàn thành bài bay, trên đường bay về, máy bay mất liên lạc với Sở chỉ huy lúc 9h35. XEM CHI TIẾT.



Xét xử kín Nguyễn Hữu Linh về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi": Ngày 14-6, Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ án "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" liên quan đến bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 25-6. XEM CHI TIẾT.



Điều tra làm rõ việc báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền": Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền” trong quá trình thanh tra. XEM CHI TIẾT.



Indonesia bắt giữ 34 nghi phạm khủng bố tại tỉnh Trung Kalimantan: Đội đặc nhiệm chống khủng bố 88 (Densus 88) thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia và Cảnh sát trung tâm Kalimantan đã bắt giữ 34 nghi phạm khủng bố, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em tại thành phố Palangkaraya và thủ phủ Gunung Mas của tỉnh Trung Kalimanta, do có liên kết với nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD). XEM CHI TIẾT.



Giá dầu tăng mạnh sau sự cố tàu chở dầu trên Vịnh Oman: Reuters ngày 13-6 đưa tin, hai tàu chở dầu Front Altair treo cờ Quần đảo Marshal và tàu Kokuka Courageous treo cờ Panama đã bốc cháy sau khi gặp sự cố tại Vịnh Oman gần bờ biển của Iran vào sáng cùng ngày. Toàn bộ thủy thủ trên hai con tàu đã phải sơ tán khẩn cấp. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.