Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 19-6

T.P| 19/06/2019 18:14

(HNMO) - Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ; Nhiều cơ hội học tập cho học sinh vào lớp 10; Cứu 6 người trong đám cháy lúc nửa đêm; Bị cáo Hoàng Công Lương được giảm án... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 19-6.


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy: Chiều 19-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT



Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ: Ngày 19-6-2019, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng đồng chí Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; đồng chí Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân. Theo đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Đức bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Tình bằng hình thức cảnh cáo... XEM CHI TIẾT



Phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội tại Đông Anh: Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội "thành phố kết nối xanh - Green Link city" có diện tích khoảng 39,5ha, thuộc địa giới hành chính xã Tiên Dương (huyện Đông Anh), quy mô dân số dự kiến khoảng 11.000 người. Green Link city dành hơn 123.000m2 đất xây dựng nhà ở xã hội là các chung cư cao 3-15 tầng; hơn 48.500m2 đất xây dựng trường học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. XEM CHI TIẾT



Sĩ quan công an được kéo dài thời gian làm việc tới 70 tuổi: Riêng sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong công an nhân dân, tuy nhiên không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Mỗi lần kéo dài tuổi phục vụ không quá hai năm song tổng thời gian không quá 10 năm với giáo sư; không quá 7 năm với phó giáo sư; không quá 5 năm với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp. XEM CHI TIẾT



Nhiều cơ hội học tập cho học sinh vào lớp 10: Sau khi biết điểm thi lớp 10, đây là thời điểm học sinh cân nhắc nguyện vọng học tập phù hợp nhất với điều kiện và khả năng để ngày 20-6 các em chính thức làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường nơi mình trúng tuyển. Tuy nhiên, những học sinh chưa trúng tuyển cũng không nên quá lo lắng, bởi vẫn còn nhiều cơ hội học tập. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin, các em sẽ có lựa chọn phù hợp. XEM CHI TIẾT



Yêu cầu 37 nhãn hàng dừng quảng cáo trong các clip xấu, độc trên YouTube: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát và phát hiện có 37 nhãn hàng mới đang quảng cáo trong các video, clip có nội dung xấu, độc, phản động trên mạng xã hội YouTube, Google. Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp đã được cảnh báo nhưng vẫn cố tình vi phạm. XEM CHI TIẾT



Cứu 6 người trong đám cháy lúc nửa đêm: Khoảng 1h10' ngày 19-6, đã xảy ra cháy tại nhà số 71, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận, tổ chức chữa cháy và cứu được 6 người, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em. Các nạn nhân được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. XEM CHI TIẾT



Bị cáo Hoàng Công Lương được giảm án: Ngày 19-6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, gồm bị cáo Hoàng Công Lương, Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu, Trần Văn Thắng, Đỗ Anh Tuấn. Theo đó, bị cáo Hoàng Công Lương bị tuyên 30 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người"... XEM CHI TIẾT



Philippines cảm ơn Việt Nam cứu thuyền viên gặp nạn trên Biển Đông: Trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã gửi lời cảm ơn Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm trên Biển Đông. Trong lời phát biểu của mình, nhà ngoại giao Philippines nói rằng nước ông mãi mãi biết ơn Việt Nam vì lòng tốt và hành động đầy tính nhân văn này. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử: Ngày 19-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch tái tranh cử năm 2020 tại Orlando, bang Florida. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Orlando, Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiến hành tranh cử với tư cách là một “người ngoại đạo”, tương tự như cách thức tranh cử năm 2016. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 19-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.