Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Chữ thập đỏ khu vực trung du Việt Bắc và thành phố Hà Nội vận động được hơn 417 tỷ đồng

Hà Hiền| 26/06/2019 07:44

(HNM) - Chiều 25-6, tại Hà Nội, Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ khu vực trung du Việt Bắc và thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng qua, phong trào Chữ thập đỏ trong toàn cụm tiếp tục có bước phát triển. Các phong trào như “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Ngân hàng bò”, “Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng”… đã vận động được  417,2 tỷ đồng.

Để các phong trào, hoạt động Chữ thập đỏ đi vào chiều sâu, từ nay đến cuối năm, Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động ủng hộ nguồn sinh kế cho đồng bào ở các huyện nghèo, xã biên giới; tiếp tục phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Ngoài ra, mạng lưới Chữ thập đỏ trong cụm sẽ triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó trong mùa mưa bão; vận động nhân dân hiến máu tình nguyện, hiến mô tạng nhân đạo...             

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Chữ thập đỏ khu vực trung du Việt Bắc và thành phố Hà Nội vận động được hơn 417 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.