Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-6

NT| 28/06/2019 18:04

(HNMO) - Hôm nay (28-6), những thông tin nổi bật thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc là: Thêm bảy sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Bảo vệ những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; Thêm hai trường hợp tử vong vì nắng nóng...


Thủ tướng gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị G20: Ngày 28-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp và trao đổi song phương với Chủ tịch Trung Quốc; các Tổng thống Hoa Kỳ, Chile; các Thủ tướng Ấn Độ, Canada; Chủ tịch Ủy ban châu Âu; Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để trao đổi về các biện pháp tăng cường và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu. XEM CHI TIẾT.



Thêm bảy sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Sáng 28-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho bảy sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. XEM CHI TIẾT.



Bảo vệ những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng: Sáng 28-6, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đánh giá công tác 6 tháng đầu năm: Chiều 28-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy 6 tháng đầu năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Hà Nội bắt đầu chấm thi THPT quốc gia: Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 28-6, công tác chấm thi của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 đã được triển khai. XEM CHI TIẾT.



Thêm hai trường hợp tử vong vì nắng nóng: Những ngày nắng nóng vừa qua, số người già nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Lão khoa tăng mạnh, trong đó có hai trường hợp tử vong vì xuất huyết não. XEM CHI TIẾT.



Cơ quan công an điều tra vụ cháy xe ô tô tại khu tập thể Kim Liên: Sáng 28-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ người dân trình báo xe ô tô bị cháy tại khu tập thể Kim Liên vào đêm 26-6. XEM CHI TIẾT.



Đề xuất công khai tên, cấp bậc và chức vụ của cảnh sát giao thông: Ngày 28-6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) nhằm lấy ý kiến đóng góp trong vòng hai tháng. XEM CHI TIẾT.



Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 8,5 triệu lượt: Theo thông tin của Tổng cục Thống kê công bố ngày 28-6 về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm, ở lĩnh vực du lịch, Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế, lượng khách liên tục đạt mức trên 1 triệu lượt người mỗi tháng kể từ đầu năm. XEM CHI TIẾT.



Các nhà lãnh đạo G20 khẳng định tầm quan trọng của kinh tế số: Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Osaka (Nhật Bản), ngày 28-6, các nhà lãnh đạo G20 đã có cuộc họp đặc biệt đầu tiên khẳng định tầm quan trọng của kinh tế số. XEM CHI TIẾT.



Venezuela bắt giữ 13 đối tượng liên quan tới vụ đảo chính bất thành: Bộ Truyền thông Venezuela cho biết, nước này đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan tới âm mưu đảo chính bất thành của các nhóm đối lập cực đoan bị lực lượng tình báo Venezuela triệt phá mới đây. XEM CHI TIẾT.



Nổ súng tại một thánh đường Hồi giáo ở Pháp, 2 người bị thương: Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm tôn giáo trên cả nước sau khi xảy ra vụ nổ súng bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Brest thuộc tỉnh Brittany, Tây Bắc của Pháp, ngày 27-6 khiến hai người bị thương. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.