Theo dõi Báo Hànộimới trên

BẢN TIN CUỐI TUẦN: Tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

T.P| 06/07/2019 12:51

(HNMO) - Hà Nội chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; Tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Tạm dừng nghiên cứu xây bãi xe ngầm trong Công viên Cầu Giấy; Ứng viên người Italia được bầu vào vị trí Chủ tịch Nghị viện châu Âu... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO tuần từ 1 đến 6-7.

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương

Ngày 4-7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Phó Thủ tướng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, với trách nhiệm cao nhất, tiếp thu, lắng nghe và xử lý nhanh những vấn đề tồn tại kéo dài. “Chúng ta có thái độ nhìn nhận nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm nhưng đặc biệt, phải tìm giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm”, Thủ tướng nhấn mạnh. XEM CHI TIẾT

[Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp]


Hà Nội chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra trong hai ngày 2 và 3-7. Các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, việc tổ chức thảo luận theo tổ đã giúp các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội có nhiều ý kiến đóng góp hơn, phát huy tích cực trí tuệ tập thể. XEM CHI TIẾT

[Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, vị thế Thủ đô ngày càng được nâng cao]
[Phát biểu của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại hội nghị]


Tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Ngày 5-7, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Đây là việc nhằm giải quyết dứt điểm nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng các hộ dân tiếp tục tổ chức chặn xe vận chuyển rác, đồng thời sớm hoàn thành công tác di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của Khu liên hợp, bảo đảm ổn định đời sống cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Hồi 19h20 cùng ngày, người dân đã tháo dỡ vật cản và xe ô tô chở rác đã tiến hành vận chuyển rác vào khu xử lý. XEM CHI TIẾT

[Thêm 38 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB]


Tạm dừng nghiên cứu xây bãi xe ngầm trong Công viên Cầu Giấy

UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp về kết quả giải quyết đơn, thư liên quan đến chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong Công viên Cầu Giấy. UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư tạm dừng việc nghiên cứu đề xuất dự án này. XEM CHI TIẾT


Hà Nội xem xét tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với giáo viên hợp đồng

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định mới quy định về hình thức tuyển dụng theo hướng: Giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp cụ thể đủ điều kiện để được tuyển dụng đặc biệt theo quy định của Chính phủ. XEM CHI TIẾT

Cũng trong tuần qua, ngành Giáo dục Thủ đô đã thực hiện việc tuyển sinh trực tuyến vào các trường tiểu học, nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh lớp 10.


Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống nhất hành tinh

Theo danh sách bình chọn những quốc gia đáng sống nhất thế giới do Ngân hàng HSBC công bố ngày 4-7, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10.  XEM CHI TIẾT

Cái tên "Việt Nam" cũng đã được nhắc đến trong nhiều bài viết trên truyền thông quốc tế, đặc biệt là sau khi Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ký kết thành công Hiệp định EVFTA vào ngày 30-6 vừa qua. 

[Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam]
[Báo Singapore: Việt Nam là điển hình về quá trình chuyển đổi và phát triển thành công]


Bão số 2 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, làm hai người chết

Ngày 4-7, bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định. Do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, nhiều địa phương đã bị thiệt hại, hai người tại Thanh Hóa tử vong. XEM CHI TIẾT

[Cảnh ngổn ngang sau bão số 2 trên đảo Cát Bà]


Vàng trong nước biến động giá mạnh - Xăng tăng giá sau 3 lần liên tiếp giảm

Tuần qua chứng kiến sự biến động của giá vàng và giá xăng dầu trong nước. Giá vàng trong nước bật tăng phiên mở cửa sáng 3-7 khi thương hiệu vàng SJC được niêm yết ở ngưỡng 39,20 triệu đồng mỗi lượng, vàng rồng Thăng Long lên 39,53 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên giao dịch sáng 4-7, giá vàng đảo chiều, giảm mạnh tới 250.000 đồng mỗi lượng. XEM CHI TIẾT

Ngày 2-7, liên bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Từ 16h30 cùng ngày, giá xăng RON95 đã tăng 383 đồng/lít, lên mức tối đa 20.517 đồng/lít; xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít, lên mức 19.653 đồng/lít. Giá dầu cũng đồng loạt đi lên nhưng mức tăng nhẹ hơn. XEM CHI TIẾT


Ứng viên người Italia được bầu vào vị trí Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Ngày 3-7, Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu ông David Sassoli, nghị sĩ người Italia, làm Chủ tịch cơ quan này trong nhiệm kỳ 2 năm rưỡi tới. Ông D.Sassoli đã vượt qua nghị sĩ Ska Keller, đảng Xanh của Đức; ứng cử viên Sira Rego, đảng Cánh tả của Tây Ban Nha và ứng cử viên Jan Zahradil, đảng Bảo thủ cánh hữu EKR của Séc để trở thành người đứng đầu cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu.  XEM CHI TIẾT

[Liên minh châu Âu bầu chọn nhà lãnh đạo mới như thế nào?]


Một loạt các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên thế giới

Vụcháy tàu lặn biển sâu ở Nga ngày 2-7 đã khiến ít nhất 14 thủy thủ thiệt mạng. Nga mất 7 Đại tá và 2 Anh hùng trong vụ cháy tàu này. XEM CHI TIẾT

Cả trên biển lẫn trên đường bộ, nhiều vụ tai nạn thương tâm khác gây thương vong lớn về người cũng đã xảy ra, trong đó có vụ đắm tàu chở dân di cư Libya làm 83 người chết và mất tích; Nổ xe chở dầu khiến ít nhất 60 người thương vong ở Nigeria; Chìm tàu ở Pakistan làm 58 người chết và mất tích...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BẢN TIN CUỐI TUẦN: Tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.