Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực tham mưu bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên

Nguyệt Ánh| 10/07/2019 20:49

(HNMO) - Chiều 10-7, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XV đã tiến hành kỳ họp thứ 12 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội (2016-2021); sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

Tham dự có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết. Về phía thành phố Hà Nội, có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XV và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là, trong công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, Hội Liên hiệp phụ nữ đã hỗ trợ 16.684 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trên 2 triệu lượt phụ nữ; phối hợp hòa giải thành công 1.803/1.842 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở; nâng cao chất lượng 1.887 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tư vấn, hỗ trợ 174 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, với tổng số tiền gần 88 tỷ đồng, cụ thể: Xây sửa 410 Mái ấm tình thương, Nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, tặng 27.231 sổ tiết kiệm, 9482 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách; 9.754 suất học bổng.

Đặc biệt, 100% hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, 6.424 hộ đã thoát nghèo; các cấp hội đã dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 53.217 lao động; giúp 717 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố rà soát lại các chỉ tiêu, việc thực hiện các nhiệm vụ được thành phố giao, đánh giá kết quả đạt được, đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. 

Cùng với đó, các cấp hội tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tỷ lệ nữ là cấp ủy viên từ 15% trở lên...

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành, 2 ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố khóa XV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực tham mưu bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.