Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-7

NT| 14/07/2019 17:42

(HNMO) - Hôm nay (14-7), những thông tin liên quan đến điểm thi, phổ điểm và tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Bên cạnh đó, các thông tin đáng chú ý khác là: Đại sứ Pháp tại Việt Nam: Hà Nội độc đáo và quyến rũ; Bắt 3 “nữ quái” chuyên đến các điểm du lịch để trộm đồ du khách; Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Tổng thống Pháp: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 230 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2019), ngày 14-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. XEM CHI TIẾT.


Đại sứ Pháp tại Việt Nam: Hà Nội độc đáo và quyến rũ: Cách đây 20 năm, thành phố Hà Nội của Việt Nam và Caen của Cộng hòa Pháp nằm trong số các thành phố được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Thành phố Vì hòa bình". Nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7), phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary về sự kiện đặc biệt này. XEM CHI TIẾT.


Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 chính thức trên Báo Hànộimới điện tử: Sáng nay, 14-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và kết quả phân tích phổ điểm. XEM CHI TIẾT.


Chi tiết phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chi tiết phổ điểm thi các môn thi/bài thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của hơn 887.000 thí sinh. XEM CHI TIẾT.


Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tăng, đa dạng các hình thức tuyển sinh: Đúng 0h ngày 14-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 của gần 71.000 thí sinh. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đẩy mạnh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Sau gần 5 tháng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hà Nội, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi, Hà Nội đã, đang tập trung lực lượng phòng, chống bệnh dịch; tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bệnh; hỗ trợ kịp thời kinh phí cho người dân; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học... XEM CHI TIẾT.


Việt Nam xếp thứ 4 tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2019: Ngày 14-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50. Đoàn Việt Nam gồm 5 thí sinh đã xuất sắc giành 3 Huy chương vàng (HCV) và 2 Huy chương bạc (HCB). XEM CHI TIẾT.


Bắt 3 “nữ quái” chuyên đến các điểm du lịch để trộm đồ du khách: Ngày 14-7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Sầm Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch. XEM CHI TIẾT.


Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân: Rạng sáng 14-7 theo giờ địa phương, Mỹ bắt đầu tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước. Chiến dịch này được xem là có thể dẫn tới làn sóng trục xuất hàng nghìn người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân. XEM CHI TIẾT.


Cuba khôi phục chức danh thủ tướng: Ngày 13-7, với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, Quốc hội Cuba đã thông qua Luật Bầu cử mới, trong đó khôi phục cơ chế chủ tịch nước - thủ tướng, vốn được thay đổi theo Hiến pháp năm 1976. XEM CHI TIẾT.


Mỹ đề xuất cuộc gặp cấp chuyên viên về vấn đề hạt nhân với Triều Tiên: Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên tại một cuộc gặp bất ngờ ở biên giới liên Triều. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.