Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em

Bảo Vy| 16/07/2019 07:09

(HNM) - Tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, một số đại biểu đã chất vấn UBND thành phố về trách nhiệm, giải pháp ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em đang diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Bởi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 29 vụ xâm hại trẻ em.

Về nội dung này, UBND thành phố cho biết, Hà Nội là đô thị lớn, dân cư đông, có nhiều phức tạp. Cùng với đó, quy định pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em còn có lỗ hổng, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe; hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu...  Để giải quyết vấn đề trên, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Để việc bảo vệ trẻ em được thực hiện đồng bộ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và một số kế hoạch khác, nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xâm hại trẻ em… Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc xảy ra các vụ xâm hại trẻ em trong nhà trường. Công an thành phố chịu trách nhiệm về tình trạng không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm việc xảy ra tình trạng không can thiệp kịp thời, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Để giảm tình trạng xâm hại trẻ em, bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về lĩnh vực này, rất cần sự rà soát, kiện toàn, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp thành phố; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong giải quyết các vụ xâm hại trẻ em. Đặc biệt, hệ thống tư pháp các cấp khẩn trương điều tra, kết luận, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án trong lĩnh vực này...

Bằng các giải pháp đồng bộ của thành phố cùng sự quan tâm phòng ngừa của mỗi gia đình, tin tưởng rằng, tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn sẽ dần được ngăn chặn, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.