Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động kiểm soát, ứng phó sự cố, thiên tai

Kim Nhuệ| 24/07/2019 16:16

(HNMO) - Ngày 24-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) làm Trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra công trình cống Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ).

Làm việc với Đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Văn Sửu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái…

Trước khi làm việc, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực tế công trình trọng điểm cống Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ). 

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Chu Phú Mỹ cho biết, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp năm  2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề xung quanh việc phối hợp thông tin chỉ đạo, điều hành; xử lý vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi; tiến độ xử lý sự cố đê, kè; kiến nghị với Chính phủ một số nội dung liên quan đến việc thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai; trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết, thành phố Hà Nội đã xây dựng các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… 

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục đánh giá cao sự chủ động của thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục đề nghị UBND thành phố quyết liệt xử lý các vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi; tiếp tục đầu tư, trang bị phương tiện, kỹ thuật chuyên dùng, chủ động kiểm soát, ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động kiểm soát, ứng phó sự cố, thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.