Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-7

NT| 24/07/2019 18:42

(HNMO) - Hôm nay (24-7), những thông tin như: Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra 30 tổ chức đảng; Hòa Bình: Kỷ luật đảng viên vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; Khởi tố công ty nhập hàng xuất xứ Trung Quốc nhưng ghi nhãn hiệu Asanzo; Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019... đã thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO.

Chủ tịch Quốc hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), sáng 24-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược và Đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT.


Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra 30 tổ chức đảng: Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 18.435 tổ chức đảng và 82.611 đảng viên, trong đó có 20.171 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. XEM CHI TIẾT.


Thông qua nhiều nội dung quan trọng: Sáng 24-7, ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. XEM CHI TIẾT.


Xác định rõ lĩnh vực, đối tượng dễ xảy ra tham nhũng để phòng ngừa: Chiều 24-7, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tại Sở Tư pháp. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội khai giảng năm học mới vào ngày 5-9: Theo quyết định được UBND thành phố Hà Nội ban hành, ngày khai giảng được thống nhất tổ chức trên toàn thành phố vào ngày 5-9-2019. XEM CHI TIẾT.


Hòa Bình: Kỷ luật đảng viên vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Trong tháng 7-2019, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; đồng chí Diệp Thị Hồng Liên, đảng viên Chi bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm trong việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. XEM CHI TIẾT.


Tạm giữ hình sự tài xế xe tải lật, đè chết 5 người ở Hải Dương: Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Xuân Hòa (SN 1993, ở xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Tài xế Hòa là người điều khiển xe tải bị lật đè chết 5 người trên quốc lộ. XEM CHI TIẾT.


Khởi tố công ty nhập hàng xuất xứ Trung Quốc nhưng ghi nhãn hiệu Asanzo: Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh. XEM CHI TIẾT.


Ô tô khách tông vào xe môi trường, tài xế cùng 4 hành khách mắc kẹt: Vào 9h10 sáng 24-7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Km207 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), khiến lái xe và một số hành khách bị thương. XEM CHI TIẾT.


Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019: IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2020 xuống còn 1,9%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống còn 6,2% trong năm 2019 và 6% trong năm sau. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Hy Lạp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Ngày 23-7, tân Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội sau khi trình bày chương trình hành động của Chính phủ mới. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.