Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn lưu bão số 3 gây nhiều sự cố đê điều, thủy lợi tại Hà Nội

Kim Nhuệ| 05/08/2019 20:40

(HNMO) - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, từ ngày 31-7 đến 5-8, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa cao nhất tại huyện Ba Vì 236,6mm, quận Long Biên 257,5mm…

Sự cố sạt lở đê tả Đáy tại huyện Ứng Hòa. 

Mưa lớn đã gây ra nhiều sự cố đê điều, thủy lợi. Cụ thể, trên tuyến hữu Hồng, đoạn thuộc địa bàn đội 5, xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín) xảy ra sự cố sạt lở bờ sông, cách chân đê thượng lưu khoảng 500m và cách đê bối xã Tự Nhiên khoảng 120m, với 3 vị trí sạt dài khoảng 200m, trong đó có 1 cung sạt nằm sát mép công trình phụ của một hộ dân địa phương. 

Cũng trên tuyến đê hữu Hồng, đoạn thuộc xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên) đã xảy ra 2 vị trí sạt mái đê hạ lưu: Cung sạt thứ nhất dài 12m, cung sạt thứ hai dài 11m dọc theo đê. Trên tuyến đê hữu Hồng, đoạn xã Cổ Đô (huyện Ba Vì), hai vị trí sạt mái kè tiếp tục phát triển.

Đặc biệt, trên tuyến đê tả Đáy xảy ra 2 sự cố sạt lở mái đê nghiêm trọng: Tại địa phận xã Đồng Tiến xảy ra cung sạt dài 120m, rộng 8m, đỉnh cung sạt ở cao trình 8,5m, sát mép mặt đê, đỉnh khối sạt sâu xuống 1,5m. Đoạn thuộc xã Đội Bình xảy ra cung sạt dài 10m, rộng 1,5m, sâu 0,8m, vị trí sạt cách tim đê 10m…

Bên cạnh đó, mưa lớn trên địa bàn huyện Hoài Đức đã làm vỡ, sụt sạt nhiều đoạn bờ kênh thuộc các xã: Sơn Đồng, Lại Yên. Tại huyện Thanh Oai, xảy ra sự cố tràn hơn 100 tuyến kênh Yên Cốc…

Vận hành Trạm bơm Hạ Dục tiêu úng cho diện tích lúa của huyện Chương Mỹ. 

Khi xảy ra các sự cố sạt lở bãi sông, đê kè, công trình thủy lợi, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý ngay từ giờ đầu; đồng thời, cắm biển cảnh báo. Trong ngày 5-8, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức các đoàn kiểm tra sự cố nêu trên và chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện lệnh báo động lũ trên sông Tích, sông Bùi, và sông Đáy.

Ngoài ra, mưa lớn còn làm 3.530ha cây trồng (lúa, rau màu, cây ăn quả) tại thành phố Hà Nội bị ngập sâu; trong đó, huyện có nhiều diện tích bị ngập là Thường Tín với 935ha, Chương Mỹ 683ha, Hoài Đức 517ha, Thạch Thất 400ha, Mỹ Đức 324ha, Ba Vì với 234ha… 

Để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, trong ngày 5-8, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 271 trạm, với 1.065 máy bơm các loại, tổng lưu lượng hơn 3 triệu m3/giờ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn lưu bão số 3 gây nhiều sự cố đê điều, thủy lợi tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.