Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hệ thống thoát nước kém là nguyên nhân gây ngập lụt ở Phú Quốc

Sơn Nam| 06/08/2019 13:27

(HNMO) - Đến trưa 6-8, tình trạng ngập lụt tại các khu phố: 3, 4, 5, 6 (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) do mưa lớn, triều cường và thiếu đường thoát nước đã giảm. Nước đã rút ở phần lớn các điểm ngập. Tuy nhiên, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ sáng 6-8 khiến một số điểm ở ấp Suối Đá (xã Dương Tơ), đoạn qua cổng trường Tiểu học Dương Tơ 2 và Đường Cách mạng Tháng Tám (khu phố 10, thị trấn Dương Đông), vẫn còn ngập nước.

Sông Dương Đông, đường thoát nước chính của thị trấn Dương Đông chảy xuyên qua khu dân cư đông đúc. Do khâu quản lý quy hoạch chưa tốt nên rác thải và các công trình xây dựng trái phép đã làm hạn chế dòng chảy của sông, gây ngập lụt khi mưa lớn.

Về nguyên nhân khiến trận mưa lớn gây lụt lịch sử chưa từng có tại thị trấn Dương Đông, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Hệ thống thoát nước bị quá tải; hệ thống sông rạch trên địa bàn bị lấn chiếm, kết hợp với mực nước ở cửa sông Dương Đông dâng cao do mưa lớn trên 200mm liên tục 3 ngày đúng lúc triều cường đã khiến tình trạng úng ngập càng trở nên nghiêm trọng.

UBND huyện Phú Quốc đã lên kế hoạch ngay sau đợt úng ngập này sẽ rà soát lại toàn bộ hiện trạng lấn chiếm hệ thống sông, rạch thoát nước trên địa bàn thị trấn Dương Đông. Với những trường hợp xây dựng trái phép, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết dỡ bỏ. Với trường hợp đất có sổ đỏ chồng lên kênh, rạch thoát nước do đo đạc nhầm trước đây, chính quyền sẽ vận động người dân tự dỡ bỏ công trình.

Thị trấn Dương Đông đang là một trong những điểm nóng đầu tư và đô thị hóa tại Phú Quốc. Sông Dương Đông là mạch thoát nước chính của thị trấn, song theo thống kê của Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phú Quốc, lưu vực sông Dương Đông là nơi tiếp nhận nước thải của hơn 10.000 hộ dân và hơn 3.000 cơ sở sản xuất. Địa bàn này lâu nay không được quản lý chặt chẽ về quy hoạch hạ tầng, trật tự xây dựng, khiến dòng chảy ngày càng tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới đây, tại Phú Quốc có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều cơn mưa lớn; triều cường và dông lốc trên biển gia tăng do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Tình trạng úng ngập tại một số điểm dân cư tại đảo Phú Quốc được dự báo sẽ tiếp tục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống thoát nước kém là nguyên nhân gây ngập lụt ở Phú Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.