Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 11-8

T.P| 11/08/2019 17:51

(HNMO) - Hà Nội thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ ASEAN; Cháy lớn tại nhà xưởng công ty nhựa trong Khu công nghiệp Sài Đồng B; Cần chấn chỉnh việc tùy tiện đặt tên đường, phố; Dòng chảy ngược là thủ phạm khiến nhiều du khách đuối nước trên biển Bình Thuận?; Công Phượng bị loại khỏi danh sách thi đấu của Sint-Truidense; Siêu bão Lekima khiến ít nhất 28 người thiệt mạng tại Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý ngày 11-8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên: Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể Báo Lao Động và Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. XEM CHI TIẾT


Hà Nội thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ ASEAN: Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố năm 2019, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dẫn đầu đã đi thăm và làm việc tại Myanmar, Brunei và Indonesia từ ngày 28-7 đến 8-8. Chuyến công tác nhằm củng cố, duy trì hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô, các thành phố lớn của các nước trong Cộng đồng ASEAN. XEM CHI TIẾT


Cháy lớn tại nhà xưởng công ty nhựa trong Khu công nghiệp Sài Đồng B: Khoảng 9h ngày 11-8, cột khói đen cao hàng chục mét bất ngờ bốc lên từ khu nhà kho thuộc khu công nghiệp Sài Đồng B (quận Long Biên, Hà Nội). Vị trí xảy ra hỏa hoạn gần Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Nhiều người đứng từ xa đã có thể quan sát thấy cột khói đen bốc cao, kèm theo lửa lớn... XEM CHI TIẾT


Cần chấn chỉnh việc tùy tiện đặt tên đường, phố: Đặt tên, đổi tên đường, phố là công việc quan trọng, phải theo quy trình chặt chẽ, khoa học, với sự tư vấn của hội đồng các chuyên gia, nhà quản lý nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên thời gian qua, việc tự ý đặt tên đường, phố vẫn xuất hiện ở không ít nơi trên địa bàn Hà Nội, đặt ra yêu cầu phải làm tốt hơn công tác quản lý và kịp thời chấn chỉnh hiện tượng này. XEM CHI TIẾT


Dòng chảy ngược là thủ phạm khiến nhiều du khách đuối nước trên biển Bình Thuận?: Trong ngày 10-8, có tới 6 người tử vong khi tắm biển Bình Thuận. Trong đó, 4 du khách và 1 nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi tắm biển giữa lúc sóng to tại biển La Gi, và 1 người bị nạn tại bãi biển Đá Ông Địa, thành phố Phan Thiết. Tất cả các nạn nhân đều có chung tình huống là tắm biển và bị sóng cuốn ra xa bờ, gây đuối nước. XEM CHI TIẾT


Việt Nam đứng thứ tư trong cuộc thi Olympic Tin học quốc tế: Olympic Tin học quốc tế năm 2019 được tổ chức với tổng số 87 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Có 327 thí sinh dự thi. Với tỷ lệ đạt Huy chương 100%, gồm 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ tư cùng với Hàn Quốc, xếp sau các nước: Nga, Trung Quốc, Mỹ.  XEM CHI TIẾT


Tăng giá nhiều dịch vụ y tế từ ngày 20-8: Bộ Y tế vừa ban hành hai thông tư thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoài phạm vi BHYT. Theo đó, giá các dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, xét nghiệm... sẽ tăng thêm 2-10% và được áp dụng từ ngày 20-8 tới. XEM CHI TIẾT


Bỏng do cháy cồn - chủ quan và thiếu hiểu biết: Các loại cồn mặc dù không được dùng thường xuyên nhưng những ca cấp cứu do bỏng cồn ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê của Viện Bỏng quốc gia, trung bình mỗi năm, Viện tiếp nhận hơn 300 ca bỏng cồn nặng, mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức hạn chế của người dân khi sử dụng chất dễ cháy này. XEM CHI TIẾT


Công Phượng bị loại khỏi danh sách thi đấu của Sint-Truidense: Trang chủ của Sint-Truidense đã đăng bản danh sách 19 cầu thủ sẽ góp mặt ở trận đấu với Standard Liege thuộc vòng 3 Giải vô địch quốc gia Bỉ. Đáng chú ý là Nguyễn Công Phượng sẽ không góp mặt ở trận đấu này tối 11-8, kể cả trên băng ghế dự bị. XEM CHI TIẾT


Siêu bão Lekima khiến ít nhất 28 người thiệt mạng tại Trung Quốc: Theo số liệu cập nhật sáng 11-8 của chính quyền tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 20 người mất tích khi bão Lekima đổ bộ vào tỉnh này. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của tỉnh cho biết, gần 1,08 triệu người đã phải sơ tán đến nơi an toàn, và gần 5 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng. XEM CHI TIẾT


“Anh Hai” Khmer Đỏ và những tội ác diệt chủng: Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea, kẻ có biệt danh “Anh Hai” đã qua đời ở tuổi 93 vào ngày 4-8-2019, tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer - Liên Xô ở thủ đô Phnom Penh. Đây là 1 trong 2 nhân vật bị kết án tù chung thân bởi đã gây ra tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng, liên quan đến việc cưỡng ép người dân sơ tán về các trại tập trung lao động khổ sai, tra tấn và tàn sát họ. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 11-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.