Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-8

T.P| 30/08/2019 17:57

(HNMO) - Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quận, huyện, sở, ngành; Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp phiên tháng 8-2019; Bảo đảm an toàn thực phẩm sau vụ cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông; Đồng loạt có hiệu lực 5 chính sách tiền lương từ tháng 9-2019... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 30-8.

Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sáng 30-8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). Trong diễn văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Người. XEM CHI TIẾT

  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Hình ảnh Bác Hồ dung dị qua triển lãm chuyên đề "Nhớ về Bác"

Đồng chí Hà Minh Hải giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đống Đa: Ngày 30-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Quận ủy Đống Đa. XEM CHI TIẾT

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ngành... XEM CHI TIẾT


Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp phiên tháng 8-2019: Chiều 30-8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố họp phiên tập thể tháng 8-2019 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. XEM CHI TIẾT


Người dân không nên quá lo lắng, cần bình tĩnh theo dõi sức khỏe: Chiều 30-8, ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã thông tin đến báo chí về việc nhiều người dân sống xung quanh khu vực Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đang lo lắng vì sợ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy tại đây. XEM CHI TIẾT


Đồng loạt có hiệu lực 5 chính sách tiền lương từ tháng 9-2019: Điều chỉnh mức trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ, hướng dẫn xếp lương giáo viên ngành giáo dục nghề nghiệp, quy định mức thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp, hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư… là các chính sách mới được áp dụng từ tháng 9-2019. XEM CHI TIẾT


Kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 4: Dù bão số 4 đã đi qua nhưng dự báo hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn trong những ngày tới, đặc biệt là vùng miền núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sáng 30-8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra tại Hà Tĩnh. XEM CHI TIẾT


Tài xế vô tư đi lùi suýt gây tai nạn trên cao tốc: Đoạn video ghi lại cảnh một ô tô đột ngột dừng lại và đi lùi trên cao tốc, khiến nhiều ô tô khác phải đánh lái tránh tai nạn nguy hiểm. Vụ việc xảy ra ngày 28-8 tại Hà Nội. XEM VIDEO


Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tấn công CSGT: Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt  tạm giam 2 tháng đối với 3 đối tượng tấn công tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12. XEM CHI TIẾT


Kiến nghị điều chỉnh độ tuổi pháp lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi: Đây là nội dung được nêu tại hội nghị công bố kết quả nghiên cứu “Điều chỉnh tuổi pháp lý của trẻ em Việt Nam từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi”, do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc phối hợp tổ chức ngày 30-8, tại Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Nhật Bản - Hàn Quốc: Căng thẳng thương mại gia tăng: Nhật Bản đã chính thức thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy, còn gọi là Danh sách Trắng. Việc Tokyo kiên định trong lập trường với Seoul đã làm sâu sắc thêm những căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng tại Đông Bắc Á. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.