Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Kim Nhuệ| 07/09/2019 06:58

(HNM) - Trong ngày 6-9, mưa tại các tỉnh Trung Bộ đã giảm; lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đang xuống, nhưng rất chậm.

Tính đến 18h30 ngày 6-9, trên địa bàn 9 huyện, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 56 xã/5.567 hộ bị ngập. Trong khi đó, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính từ ngày 2-9 đến nay, mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế làm 3 người chết, 1 người mất tích, hư hỏng 63 ngôi nhà, ngập úng 15.411 ngôi nhà. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 16.147ha lúa, hoa màu và 1.330ha cây ăn quả tập trung, 494ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 360 đoạn quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng…

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sửa chữa cầu đường, bảo đảm an toàn giao thông tại các tỉnh miền Trung (Ảnh minh họa)

Để giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động 337 lượt cán bộ, chiến sĩ và 67 lượt phương tiện di dời 368 hộ dân với 1.742 nhân khẩu tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đến nơi ở an toàn… Các tỉnh đang tập trung hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt nước uống, lương thực, thực phẩm bảo đảm không có hộ dân nào bị đói, rét, mắc bệnh dịch…

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là các khu vực bị ngập nước, đề phòng tai nạn do điện; hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, vệ sinh môi trường ngay khi lũ rút và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh…

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, chiều 6-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định xuất cấp cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua. Thủ tướng cũng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng vào các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 6 và ngày 7-9, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại Hà Tĩnh, đặc biệt là tại huyện Hương Khê và Vũ Quang; nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, sụt lún đất ven sông ở các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.