Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

Mai Hữu| 11/09/2019 07:43

(HNM) - Ngày 10-9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố từ ngày 15-9 đến 14-11-2019.

Theo kế hoạch, Công an thành phố đặt ra yêu cầu kiềm chế và làm giảm 15% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm; giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

Đối với công an các địa phương cần tập trung rà soát các đối tượng, ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để xây dựng kế hoạch truy bắt, triệt phá.

Đồng thời thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Các đơn vị cũng tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.