Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một năm, tại 6 tỉnh, thành phố hòa giải thành công gần 40.000 vụ việc

Theo VTV.vn| 12/09/2019 06:49

Sáng 11-9, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Sau gần một năm thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố, đã có gần 40.000 vụ việc được hòa giải, đối thoại thành công. Điều này cho thấy, tính ưu việt của mô hình này, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng khối đoàn kết, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời, giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian của các bên liên quan.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, kết quả thí điểm về hòa giải, đối thoại giúp rút ra bài học thực tiễn để xây dựng dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao nghiên cứu để tạo ra các thiết chế bảo đảm quyền tự quyết của người dân trên cơ sở tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo đúng lộ trình.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một năm, tại 6 tỉnh, thành phố hòa giải thành công gần 40.000 vụ việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.