Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các tỉnh phía Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Hiền Phương - Kim Nhuệ| 12/09/2019 07:10

(HNM) - Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 18h ngày 11-9, mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Quảng Ninh đã làm 6 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 70 ngôi nhà bị hư hỏng, 975ha lúa và 111ha hoa màu bị gãy đổ, ngập nước...

Trong ngày 11-9, các địa phương nói trên tiếp tục huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng đã điều động 953 cán bộ, chiến sĩ, 4 xuồng, 10 ô tô hỗ trợ các địa phương tìm kiếm người còn mất tích, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông…

Về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm 11-9 và sáng sớm 12-9, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra mưa rào và dông rải rác, một số nơi xảy ra mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hà Nội trong ngày 12-9 xảy ra mưa rào và dông. Từ ngày 13-9 đến 18-9, thành phố Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi; riêng ngày 17-9, xảy ra mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, thấp nhất 23-25 độ C…       

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh phía Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.