Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu dương 47 gương sáng kiến trong công nhân, viên chức lao động Thủ đô

Nguyệt Ánh| 17/09/2019 12:42

(HNMO) - Ngày 17-9, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -  28/7/2019); tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”; phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến các doanh nghiệp ký kết thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Tới dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa, những kết quả các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đạt được trong phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Đồng thời đề nghị, công nhân, viên chức và người lao động Thủ đô tiếp tục nuôi dưỡng sức sáng tạo, bằng tất cả trách nhiệm, năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trên cơ sở các cuộc vận động, phong trào thi đua, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, địa phương để triển khai có hiệu quả, mang lại lợi ích tốt nhất...

 Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tuyên dương công đoàn viên tiêu biểu.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, được phát động từ ngày 1-5 đến ngày 31-7. Kết quả nổi bật là Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 95 mái ấm công đoàn; hoàn thành và gắn biển 5 công trình có ý nghĩa xã hội. Đoàn viên, người lao động trong toàn thành phố đã có hơn 30.000 đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm làm lợi trên 900 tỷ đồng...

Tại chương trình, 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 30 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 47 gương sáng kiến, sáng tạo được tuyên dương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương 47 gương sáng kiến trong công nhân, viên chức lao động Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.