Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến 21-9)

V.A| 21/09/2019 11:12

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 15 đến 21-9), những thông tin liên quan đến các sự kiện như: Hà Nội tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp; Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe suốt 7 giờ đồng hồ ở Bắc Ninh; Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba, Fed hạ lãi suất lần thứ hai kể từ năm 2008... đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp

Chiều 20-9, sau 3 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. XEM CHI TIẾT.

Tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Trước đó, sáng 19-9, phát biểu tại phiên khai mạc đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gợi mở 5 vấn đề, trong đó yêu cầu Mặt trận các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

>Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới
>Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 11 ngày làm việc, chiều 20-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 37. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 13 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. XEM CHI TIẾT.

Đáng chú ý, thảo luận về Bộ luật Lao động (sửa đổi), các đại biểu không đồng tình tăng giờ làm thêm, vì ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Nếu chưa giảm được giờ làm thì nên giữ nguyên, không tăng giờ làm thêm. 


HÀ NỘI TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng 21-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt, coi đây là Chương trình trọng tâm để thống nhất chỉ đạo trong 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố (2010-2015 và 2015-2020), Hà Nội đã đạt được những kết quả ấn tượng, rõ nét. XEM CHI TIẾT.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành và đạt khá các chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm so với mục tiêu chương trình đề ra là: Giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/1ha đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Hà Nội đã sẵn sàng cho “chặng đường mới”, xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, để nông thôn thực sự là nơi đáng sống

10 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỐ 02-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI


NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, làm việc tại Cuba và Pháp

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2019, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba từ ngày 9 đến 13-9 và tại Cộng hòa Pháp từ ngày 14 đến 18-9. XEM CHI TIẾT.

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy vàcác huyện Thanh Trì, Phú Xuyên

Sáng 18-9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy và huyện Phú Xuyên cho các đồng chí Phạm Hải Hoa và Lê Ngọc Anh. XEM CHI TIẾT.

Trước đó, chiều 17-9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Thanh Trì. XEM CHI TIẾT.

>Hà Nội ban hành quy định về việc bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm cán bộ

Thực hiện tốt việc tiếp công dân để củng cố lòng tin của người dân với chính quyền

Chiều 17-9, dự lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (17/9/2009 - 17/9/2019) Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là lĩnh vực khó khăn, vất vả, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. XEM CHI TIẾT.

Sáng cùng ngày, thực hiện lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm.


TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý CỦA HÀ NỘI VÀ CẢ NƯỚC:

Hà Nội thông tin về kết quả xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Chiều 17-9, tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội Vũ Đăng Định đã thông tin về kết quả chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. XEM CHI TIẾT.

>Sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Hà Nội tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm
> Thu gom hơn 58 tấn phế thải tại Công ty Rạng Đông
>Sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Người dân đã trở lại nếp sống thường nhật

Sông Tô Lịch sẽ có thêm 3 cầu vượt cho người đi bộ, tiếp tục được thí điểm thả cá

Theo đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, 3 cầu được xây dựng tại các vị trí: cầu Tô Lịch 1 tại giữa cầu Cót - cầu 361 (đối diện nhà 221 Nguyễn Khang); cầu Tô Lịch 2 tại giữa cầu 361 - cầu Trung Hòa (đối diện số nhà 79 Nguyễn Khang); cầu Tô Lịch 3 tại giữa cầu Trung Hòa - cầu Hòa Mục (đối diện số nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ). XEM CHI TIẾT.

Cũng liên quan đến sông Tô Lịch, trong tuần qua, Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cùng cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lấy mẫu nước để đánh giá quá trình xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ Nano - Bioreactor sau 2 tháng thí điểm trên sông Tô Lịch, một góc hồ Tây và thả 100 con cá Koi và 150 con cá chép Tam Dương xuống khu vực chứa nước đã qua xử lý. 

Chủ doanh nghiệp Nhật Cường bị truy nã đỏ, Tổng Giám đốc Địa ốc Alibaba bị bắt

Ngày 18-9, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã đề nghị Interpol - Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, hỗ trợ truy bắt, đưa Bùi Quang Huy - chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile vào danh sách Truy nã đỏ

Chiều 18-9, Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (sinh năm 1989, thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. XEM CHI TIẾT.

Tuần qua, Tòa án nhân dân thành phố đã xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (Agribank). Bị cáo Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Việt Nam vào tốp 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư

U.S. News & World Report vừa công bố xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất để đầu tư trong năm nay, theo đó, Việt Nam xếp thứ 8 trong tốp 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019, tăng từ vị trí 23 của năm ngoái. XEM CHI TIẾT.

Trong một đánh giá khác của các tổ chức quốc tế, Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards mùa giải 2019 đang diễn ra bình chọn và Việt Nam vinh dự được đề cử tại 6 hạng mục “hàng đầu thế giới” (World’s Leading).

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe suốt 7 giờ đồng hồ ở Bắc Ninh

Một cháu bé khoảng 3 tuổi đã bị bỏ quên trên xe đưa đón trong nhiều giờ đồng hồ trước khi được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sự việc xảy ra tại Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. XEM CHI TIẾT.

Bộ GD-ĐT đã ngay lập tức chỉ đạo cần làm rõ sự việc để có thông tin đến dư luận. Ngày 16-9,UBND xã Hoàn Sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, nơi có cháu bé bị bỏ quên trên xe. Sau 6 ngày tích cực điều trị, tình trạng sức khoẻ của bé đã tiến triển tốt, được xuất viện ngày 19-9.

Lotus - mạng xã hội “Make in Vietnam” chính thức ra mắt

Với khoản vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, Lotus lựa chọn phát triển theo định hướng “lấy nội dung và trải nghiệm của người dùng làm trọng tâm”. Thành công của Lotus sẽ góp phần để đến 2020, người dùng các mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương người Việt Nam dùng các mạng xã hội nước ngoài. XEM CHI TIẾT.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Fed hạ lãi suất lần thứ hai kể từ năm 2008

Ngày 18-9 (theo giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25%. Đây là lần thứ hai Fed hạ lãi suất kể từ năm 2008. Lần gần nhất cơ quan này tiến hành hạ lãi suất là vào ngày 31-7 vừa qua.  XEM CHI TIẾT.

>Ngân hàng Dự trữ liên bang New York “bơm” hàng chục tỷ USD vào thị trường

Bà Christine Lagarde được phê chuẩn làm Chủ tịch ECB

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 17-9 phê chuẩn bà Christine Lagarde là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), mở đường cho bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này.  XEM CHI TIẾT.

Căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp

Ngày 17-9, Hàn Quốc đã chính thức loại Nhật Bản khỏi “danh sách trắng”, tức danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Đây là động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á khi trước đó, ngày 2-8, Nhật Bản đã loại Hàn Quốc khỏi danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu.

Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, các cuộc đàm phán cấp phó trưởng đoàn đàm phán đã kết thúc ngày 20-9 tại thủ đô Washington sau 2 ngày thảo luận. Đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc đã bất ngờ thay đổi kế hoạch và hủy tới thăm một số trang trại nông nghiệp ở Mỹ, làm giảm hy vọng Trung Quốc có thể tiếp tục mua nông sản của Mỹ sau khi quyết định ngừng từ tháng 4 nhằm trả đũa các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến 21-9)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.