Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn, có thể gây ngập vùng hạ du

Phong Điền| 23/09/2019 20:41

(HNMO) - Chiều 23-9, Công ty Thủy điện Trị An đã tăng tổng lượng nước xả qua tràn và tua bin lên 1.950m3/s.

Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lưu lượng xả nước về hạ du để điều tiết hồ chứa khi lũ về.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 6h ngày 23-9, mực nước hồ đạt cao trình 61,4m. Từ 15h cùng ngày, công ty tăng xả nước qua tràn nhằm điều tiết hồ chứa với lưu lượng từ 920 m3/s lên 1.080 m3/s. Cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 870 m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du hiện nay là 1.950 m3/s.

Theo thiết kế, nếu lượng nước từ hồ Thủy điện Trị An xả về hạ lưu vượt quá 1.600m3/s, sẽ có nguy cơ gây ngập một số vùng trũng thấp, vùng ven sông suối hạ du sông Đồng Nai.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến chính quyền, các cơ quan và nhân dân vùng hạ du biết để chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn, có thể gây ngập vùng hạ du

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.