Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-9

T.P| 25/09/2019 17:55

(HNMO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ưu tiên bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp phá sản; 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc không thuộc thành phần Đoàn công tác của Quốc hội; Việc dịch chuyển vị trí ga ngầm C9 là không khả thi; Từ năm 2020, sẽ thi THPT quốc gia nhiều đợt trên máy tính; Hơn 900 người đã tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo 500 tỷ đồng; Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 25-9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ưu tiên bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp phá sản: Ngày 25-9, phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công nhân, lao động Việt Nam đã luôn nỗ lực, cần cù, làm ra nhiều của cải, tay nghề càng ngày càng được nâng lên; đồng thời yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Chính phủ bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi chính đáng cho người lao động. XEM CHI TIẾT


9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc không thuộc thành phần Đoàn công tác của Quốc hội: Ngày 25-9, Cổng thông tin điện tử Quốc hội có thông báo về việc ngày 23-9 vừa qua, các cơ quan báo chí của Hàn Quốc đưa thông tin có 9 người trong số các thành viên đi cùng phái đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam vào tháng 12-2018 đã bỏ trốn ở lại Hàn Quốc trái pháp luật. Về vụ việc này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 9 người này không thuộc thành phần Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô: 15h ngày 10-10-1954, trong không khí tưng bừng của đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô, có một buổi lễ đặc biệt diễn ra ngay sân Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (khi đó gọi là sân Cột Cờ), đó chính là Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày Hà Nội được giải phóng. Chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nghi thức chào cờ lịch sử này sẽ được tái hiện trong khuôn khổ chương trình “Ký ức mùa thu”, diễn ra ngày 6-10 tới. XEM CHI TIẾT


Việc dịch chuyển vị trí ga ngầm C9 là không khả thi: Theo UBND thành phố Hà Nội, sau khi nghiên cứu, so sánh, đánh giá ưu, nhược điểm về kỹ thuật, kinh tế, mức độ ảnh hưởng tới các di tích lịch sử, khoảng cách giữa các ga... thì phương án vị trí ga C9 đặt ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng và một phần vườn hoa phía bờ hồ Hoàn Kiếm là phương án có nhiều ưu điểm hơn các phương án khác. Việc thiết kế ga ngầm tại vị trí này không ảnh hưởng đến không gian khu vực, mà còn tập trung khách tham quan, góp phần phát huy tối đa giá trị của di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm. XEM CHI TIẾT


ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019: Theo bản cập nhật Báo cáo kinh tế thường niên được công bố ngày 25-9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm nay và 6,7% trong năm 2020. ADB nhận định, nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, nhiều doanh nghiệp sản xuất có thể cân nhắc chọn Việt Nam như một cơ sở sản xuất thay thế, tạo thêm động lực mới cho luồng vốn đầu tư FDI. XEM CHI TIẾT


Tăng vọt, giá vàng SJC lên mức cao nhất ba tuần: Sáng 25-9, giá vàng trong nước tăng 250.000 đồng, lên 42,6 triệu đồng/lượng - mức cao nhất ba tuần qua, nhờ sự hỗ trợ từ thị trường quốc tế. Giá kim loại quý này đi lên bởi nhà đầu tư tìm đến nhiều hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ và căng thẳng tại khu vực Trung Đông. XEM CHI TIẾT


Từ năm 2020, sẽ thi THPT quốc gia nhiều đợt trên máy tính: Theo lộ trình tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT đưa ra ngày 25-9, giai đoạn 2021-2025, kỳ thi THPT quốc gia cơ bản giữ ổn định, nhưng sẽ có phương thức tổ chức thi trên máy tính, chia làm nhiều đợt. Thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại các địa điểm của các tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Kết quả của đợt thi nào cao nhất sẽ được lựa chọn sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT... XEM CHI TIẾT


Sẽ sơ tuyển nhà thầu trong nước tham gia cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Sau khi Bộ Giao thông Vận tải có quyết định hủy đấu thầu quốc tế và điều chỉnh hồ sơ tuyển với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nhằm lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số chuyên gia giao thông cho rằng, nhà đầu tư trong nước hoàn toàn đủ sức thi công. Dự kiến, bắt đầu từ tháng 10-2019, dự án này sẽ tiến hành sơ tuyển lại. XEM CHI TIẾT


HLV Park Hang-seo nói về tương lai với bóng đá Việt Nam: HLV Park Hang-seo muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam bất chấp những thách thức trong tương lai cùng đội tuyển quốc gia và U22, thay vì rút lui sau những thành công vang dội. “Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng tôi nghĩ sẽ là thiếu trách nhiệm nếu ra đi vào lúc này. Tôi biết ơn Việt Nam và có một dự cảm mạnh mẽ về những mục tiêu kế tiếp. Vì thế, tôi sẽ cố gắng nối lại đàm phán sớm”, ông Park chia sẻ với phóng viên Sports Seoul. XEM CHI TIẾT


Khoảng 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm tại Việt Nam: Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm thế giới có 50-70 nghìn người tử vong do bệnh dại và trên 10 triệu người phải điều trị dự phòng bằng vắc xin dại. Tại Việt Nam, bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và hiện nay số tử vong do dại vẫn ghi nhận ở mức cao với khoảng 100 trường hợp/năm. XEM CHI TIẾT


Hơn 900 người đã tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo 500 tỷ đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp. XEM CHI TIẾT


Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, Hạ viện sẽ bắt đầu cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố điều tra luận tội Tổng thống được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo giữ lại khoản tiền viện trợ quân sự khoảng 400 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine. XEM CHI TIẾT


Trung Quốc khai trương siêu sân bay trị giá 17,5 tỷ USD: Ngày 25-9, ít ngày trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Trung Quốc đã khai trương sân bay quốc tế Đại Hưng ở thủ đô Bắc Kinh. Với diện tích 700.000m2, tương đương diện tích của 100 sân bóng đá, sân bay Đại Hưng được thiết kế với hình sao biển độc đáo, với tổng trị giá xây dựng lên tới 120 tỷ nhân dân tệ (khoảng 17,5 tỷ USD). XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.